Thời điểm này năm ngoái, giá một thùng nước dừa (loại 30 lít) chỉ 22.000 - 25.000 đồng. Bước vào tháng 3 và cho đến cuối tháng 5-2013, giá nước dừa tăng vùn vụt, có lúc lên đến 200.000 đồng/thùng và hiện tại là trên 100.000 đồng/thùng.

 


Nước dừa có giá vì thời điểm này các vườn dừa còn treo, các cơ sở sản xuất cơm dừa nạo sấy và kẹo dừa tại Bến Tre sản xuất chậm. Trong khi đó dừa xuất thô (nguyên trái) sang Trung Quốc được ăn hàng trở lại (trên 60.000 đồng/chục (12 trái), các cơ sở sản xuất thạch dừa thô tại Bến Tre tranh mua nước dừa để sản xuất. Bến Tre hiện có trên 52.000ha vườn dừa, tổng sản lượng hàng năm khoảng 400 triệu trái.

* Nông dân ùn ùn phá bỏ ruộng mía

Chiều 24-5, ông Phạm Hồng Văn, Phó chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho biết, do vụ mía năm rồi giá quá thấp nhiều hộ trồng mía không lời, nên vụ mía 2013 - 2014 nông dân các xã trong huyện bỏ mía hàng loạt. Tổng diện tích mía vụ mới này chỉ khoảng 7.500ha, giảm gần 500ha so với vụ trước. Tại các huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ, thị xã Vị Thanh (Hậu Giang), người dân cũng phá bỏ khoảng 300ha mía để chuyển sang trồng lúa, rau màu và các loại cây khác.

Theo Sở NN-PTNT Hậu Giang, hiện tại toàn tỉnh có 14.000ha mía, tuy nhiên do hiệu quả kinh tế ngày càng giảm, nên kế hoạch đến năm 2015 chỉ giữ khoảng 11.000 - 12.000ha mía phục vụ cho các nhà máy đường trong tỉnh. Tại các tỉnh Trà Vinh, Kiên Giang, Cà Mau… nhiều hộ dân cũng bỏ mía để trồng cây khác.
 

Theo Hoàng Hà - Nguyễn Thanh
Sài Gòn Giải Phóng

.