Thời gian gần đây, trong tủ kính của các tiệm vàng ở TPHCM xuất hiện nhiều món nữ trang nhập khẩu được giới thiệu là “vàng Ý”, giá khá rẻ so với hàng nội cùng loại mà thực chất là nữ trang của Trung Quốc.

 


Vừa bước vào Trung tâm Vàng bạc Bến Thành (quận 1), hai cô gái này đã hỏi ngay một chủ sạp: “Có vàng Ý không chị?”.

 


Mẫu mã đẹp, đa dạng và giá cả tương đối thấp, những sản phẩm nhập khẩu này - hầu hết là từ Trung Quốc - bán khá chạy nhờ yếu tố “khó đụng hàng” dù màu sắc không tươi như hàng trong nước.


“Nữ trang Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia… ồ ạt tràn vào là vì 70% trong số gần 3.000 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng nữ trang ở TPHCM đã chết” ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TPHCM, nhận xét. Theo ông Dưng, đây là hậu quả của việc các ngân hàng bị buộc phải tuân thủ quy định “không cho doanh nghiệp vay vốn để mua vàng sản xuất, gia công hàng trang sức, mỹ nghệ”.


Theo TBKTSG

.