Theo đó, vào khoảng 10h45″ ngày 7/3, tổ TTKS thuộc lực lượng Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình do Thượng tá Phan Văn Thanh làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km 643 Quốc lộ 1A đoạn thuộc địa phận xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

leftcenterrightdel
 75.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc bị bắt giữ. Ảnh TH

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ phát hiện xe ô tô tải mang BKS: 29C-752.56 do Đặng Đình Tiến (SN1987, trú tại Yên Thành, phường Biên Giang, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đón dừng phương tiện.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 75.000 khẩu trang y tế không có giấy tờ hợp lệ chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản và đưa toàn bộ số hàng hóa và phương tiện nói trên bàn giao cho đội Quản lý thị trường số 5- Cục Quản lý thị trường Quảng Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Cường