Tình trạng làm giả, làm nhái sản phẩm thương hiệu nổi tiếng đang diễn ra ngày một tinh vi, tràn ngập thị trường và trở thành một “bát quái trận đồ” thách đố các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

 

 

Ngày 22/5 vừa qua, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra công văn số 9126/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 37 sản phẩm mang thương hiệu Sắc Ngọc Khang và 19 sản phẩm mang thương hiệu Tân Đại Dương đều do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tân Đại Dương (số 46 đường 13C, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM) sản xuất.  Các sản phẩm trên được sản xuất tại cơ sở không đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (CGMP-ASEAN), không an toàn cho sức khỏe NTD.

 

Trong số nhãn hàng bị thu hồi do vi phạm của Công ty Tân Đại Dương có sản phẩm Mủ trôm Sắc Ngọc Khang. Đây là sản phẩm cố tình vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm Sắc Ngọc Khang của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú (số 10 Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM) đã được đăng ký bảo hộ.

 

Thông tin lan rộng trên các phương tiện truyền thông đã khiến không ít NTD hoang mang và hiểu nhầm chất lượng sản phẩm Sắc Ngọc Khang chính hiệu do Công ty Hoa Thiên Phú sản xuất, đẩy doanh nghiệp này rơi vào cơn khủng hoảng truyền thông về hàng giả, hàng kém chất lượng lớn nhất từ trước đến nay.

 

Tại sao việc thương hiệu Sắc Ngọc Khang của Công ty Hoa Thiên Phú là đã bị làm giả, làm nhái với một quy mô lớn như thế mà công ty không hề có động thái nào để cảnh báo và bảo vệ quyền lợi NTD? Phải chăng vì tâm lý muốn che giấu và âm thầm xử lý của doanh nghiệp đã tạo cơ hội cho hàng giả hoành hành, đồng thời hạn chế thông tin để NTD có thể nhận biết đâu là hàng thật, hàng giả, hàng kém chất lượng.

 

Theo đại diện của Công ty Hoa Thiên Phú, công ty không hề thờ ơ mà rất quyết liệt và luôn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để chặn đứng việc phát tán những sản phẩm kém chất lượng và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như Mủ trôm Sắc Ngọc Khang.

 

Tuy nhiên, một mặt vì lợi ích quá lớn từ việc làm giả thương hiệu nổi tiếng, mặt khác mức xử phạt chưa đủ sức răn đe khiến Tân Đại Dương ngày càng liều lĩnh. Tính đến nay, Công ty Tân Đại Dương đã 3 lần bị cơ quan quản lý xử phạt.

 

Tháng 3/2014, khi phát hiện sản phẩm Mủ trôm Sắc Ngọc Khang của Công ty Tân Đại Dương nhái thương hiệu Sắc Ngọc Khang xuất hiện trên thị trường, Công ty Hoa Thiên Phú đã khiếu nại lên Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Tháng 5/2014, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra và ra quyết định xử phạt (văn bản  số 67/QĐ - XPVPHC) đối với Công ty Tân Đại Dương vì có hành vi cạnh tranh không lành mạnh, sản xuất sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu Sắc Ngọc Khang đã được bảo hộ. Công ty Tân Đại Dương bị phạt 20 triệu đồng, buộc phải chấm dứt sản xuất cũng như thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm.

 

Tháng 8/2014, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục xử phạt Công ty Tân Đại Dương lần thứ hai về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu Sắc Ngọc Khang chính hiệu.

 

Cũng theo vị đại diện này, Công ty Hoa Thiên Phú đã đăng ký bảo hộ cho thương hiệu “Sắc Ngọc Khang”, “Sắc Ngọc” và doanh nghiệp chỉ có ba dòng sản phẩm: Sắc Ngọc Khang, Kem Sắc Ngọc Khang và Sắc Ngọc Khang ++. Tất cả những nhãn hàng có tên gọi gần giống như trên đều là hàng nhái kém chất lượng hoặc sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

 

Để bảo vệ NTD, công ty đã ứng dụng bộ tem kỹ thuật số hiện đại hiện nay, không có bất kỳ nhãn hàng nhái nào có thể thực hiện. NTD chỉ cần cào nhẹ lớp tráng bạc in trên tem chống hàng giả và soạn tin nhắn theo cú pháp: Mã an ninh gửi đến tổng đài 8077 để xác nhận hàng chính hiệu.
 

Theo Người tiêu dùng

.