Tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng... đều đã có kế hoạch cụ thể về việc cung ứng hàng hóa Tết.

 


Còn theo ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, công tác chuẩn bị hàng Tết cũng cơ bản hoàn tất. Cơ cấu nguồn hàng phục vụ cho người dân thành phố là nguồn từ các doanh nghiệp bình ổn thị trường chiếm từ 30% - 40%, nguồn cung từ chợ đầu mối chiếm khoảng 60-70%.

“Tổng trị giá hàng hóa bình ổn giá năm nay vào khoảng 16.208 tỷ đồng, tăng 2,9% so với năm ngoái. Riêng trong tháng cao điểm tiêu thụ hàng Tết (từ 10/1/2016 đến 7/2/2016), tổng giá trị hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố khoảng 10.000 tỷ đồng, trong đó hàng bình ổn giá khoảng 4.000 tỷ đồng”, ông Khoa cho hay.

Để tăng cường kiểm tra hàng hóa dịp Tết, ông Trịnh Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Công Thương cũng đã có kế hoạch kiểm tra trước, trong và sau Tết.

“Do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao vào dịp Tết, lãnh đạo Sở Công Thương đã phối hợp với Cục QLTT đảm bảo kiểm tra hàng hóa như phân bón, khí hóa lỏng, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng… Cục QLTT đã thành lập 6 đoàn công tác triển khai đến các địa phương để thực hiện chống buôn lậu, gian lận thương mại trong tình hình mới”, ông Ngọc nói./.
 

Theo VOV

.