Hải quan phát hiện, thu giữ 16.000 hộp dầu nhớt giả nhãn hiệu MOTUL
Cập nhật lúc 23:01, Thứ bảy, 22/08/2026 (GMT+7)
Thông tin về tình hình đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chiều 22/8, Cục Hải quan cho biết, đã phát hiện, thu giữ 16.000 hộp dầu nhớt giả nhãn hiệu MOTUL tại cảng biển ở TP Hồ Chí Minh.
    |
 |
| Số hàng hóa vi phạm về nhãn hiệu được phát hiện, thu giữ ước tính theo giá bán trên thị trường giá trị khoảng 2 tỉ đồng. |
Cụ thể, tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng nhập khẩu gửi vào kho ngoại quan tại cảng biển trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ngày 10/8/2026, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực II và Phòng Cảnh sát kinh tế PC03 - Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện toàn bộ lô hàng gồm 16.000 hộp dầu nhớt mang nhãn hiệu MOTUL các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu MOTUL - nhãn hiệu dầu nhớt thuộc sở hữu của Công ty MOTUL (Pháp), hiện đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Lô hàng do Công ty trách nhiệm hữu hạn LGT nhập khẩu, được vận chuyển bằng đường biển từ Trung Quốc đến cảng Cát Lái trước khi đưa vào kho ngoại quan.
Đến ngày 12/8/2026, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Dịch vụ Sở hữu trí tuệ ASIA PACIFIC, đại diện hợp pháp của chủ thể quyền nhãn hiệu MOTUL tại Việt Nam đã ban hành Văn bản số 036/2026/ASIPAC-CV xác nhận toàn bộ 16.000 hộp dầu nhớt nêu trên là hàng giả mạo nhãn hiệu MOTUL đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Theo khai báo, trị giá lô hàng khoảng 500 triệu đồng; trong khi ước tính theo giá bán trên thị trường, số hàng này có giá trị khoảng 2 tỉ đồng.
Hiện nay, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Cũng theo Cục Hải quan, kết quả trên thể hiện quyết tâm của lực lượng Hải quan trong việc tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh; chủ động phát hiện, ngăn chặn hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, qua đó góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng.
Nguyễn Anh