Sức mua yếu nên hiện tại nhiều đại lý, cửa hàng chưa dám đặt hàng dự trữ để bán vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

 


Bà Nguyễn Thị Thanh, tiểu thương tại chợ Long Thành, chia sẻ: “Mọi năm vào khoảng tháng 10 là các mặt hàng thực phẩm khô bắt đầu bán chạy, nhưng năm nay vẫn ế ẩm. Chưa kể từ đầu tháng 11-2014, nhiều nhà sản xuất lấy lý do cuối năm giá nguyên liệu tăng, nên điều chỉnh giá sản phẩm tăng thêm 10%. Do đó, hiện tôi vẫn chưa có kế hoạch dự trữ hàng để bán tết dương lịch cũng như âm lịch”.

Ông Trần Văn Lợi, Phó giám đốc điều hành chi nhánh Công ty TNHH khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang (TP. Biên Hòa) cho hay: “Thời gian qua, Khu mua sắm Phan Khang liên tục đưa ra nhiều chương trình giảm giá cho các dòng sản phẩm điện tử, điện lạnh và hàng nội thất, nhưng năm nay vào cuối năm sức mua vẫn rất yếu. Ngoài mặt hàng tivi bán ra tăng nhẹ, các nhóm hàng khác vẫn giữ nguyên như 1-2 tháng trước đó”. Theo đánh giá của các đại lý kinh doanh mặt hàng thực phẩm, nước uống, điện lạnh, điện tử, quần áo..., sức mua dịp tết năm nay sẽ giảm so với năm trước từ 10-20%.

Hy vọng những ngày giáp Tết

Từ trung tâm mua sắm lớn đến các cửa hàng, đại lý ở Đồng Nai đều trông đợi thời điểm từ Noel cho đến Tết Nguyên đán nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu sẽ được cải thiện. Nhưng đa số đều đánh giá, thu nhập chung của người dân thấp và còn nhiều khó khăn nên vẫn tiếp tục thắt chặt chi tiêu.

Bà Trương Kim Mai, một tiểu thương ở chợ Biên Hòa (TP.Biên Hòa), nói: “Từ cuối tháng 10-2014, giá các loại hải sản khô, như: tôm, mực, cá và các sản phẩm chế biến từ hải sản đều tăng giá từ 10-20 ngàn đồng/kg. Nhiều cơ sở cung cấp hàng nói tôi nên lấy trước lượng lớn hàng để bán trong dịp tết, vì có khả năng sang tháng 12 giá các mặt hàng hải sản còn tăng thêm nhiều. Nhưng tình trạng mua bán hiện vẫn rất trầm lắng nên tôi và nhiều tiểu thương kinh doanh nhóm hàng này vẫn chưa dám đặt hàng dự trữ cho tết”.

Theo bà Nguyễn Ngọc Hoa, tiểu thương chợ Biên Hòa (TP.Biên Hòa), mọi năm cứ đầu tháng 9 âm lịch là mua bán các mặt hàng thực phẩm bắt đầu nhộn nhịp đến qua Tết Nguyên đán. Năm nay đã giữa tháng 9 âm lịch mà vẫn vắng khách, nhiều ngày đại lý của chị Hoa chỉ bán được 2-3 món đồ nhỏ.

Ông Nguyễn Ngọc Tánh, Trưởng ban Quản lý chợ Biên Hòa, nhận xét: “Kinh doanh các mặt hàng tại khu vực chợ Biên Hòa vẫn bình thường, chưa có dấu hiệu nhộn nhịp hơn. Do kinh doanh khó khăn, phần đông các chủ sạp, đại lý chưa có kế hoạch dự trữ hàng để bán tết”.

Tương tự, ông Hà Quang Dũng, Trưởng ban Quản lý chợ Long Thành (huyện Long Thành) cũng nhận định: “Chợ Long Thành ở vị trí đắc địa thuận lợi cho việc giao thương, nhưng đến thời điểm này sức mua của tất cả các nhóm hàng may mặc, giày dép, thiết yếu vẫn rất chậm. Phần đông các tiểu thương cho biết, họ đợi những ngày giáp tết sức mua tăng mới tăng lượng hàng hóa nhập về để tránh bị găm vốn, ứ hàng”.

Hiện các doanh nghiệp sản xuất đều đã bắt tay vào việc tăng sản lượng, đưa ra hàng loạt các mẫu mã mới nhằm phục vụ cho người tiêu dùng vào dịp cuối năm. Nhưng xem ra, người tiêu dùng vẫn còn hạn chế chi tiêu và chưa sẵn sàng mở rộng hầu bao để mua sắm cho dịp cuối năm.

 

Theo Báo Đồng Nai

.