Tiết kiệm chi phí, lại tìm được món hàng độc mình đang cần, đồ cũ ngày càng được nhiều người tiêu dùng chọn mua.

 


Còn theo chị Yên, nhân viên một công ty truyền thông ở quận 10, ngoài săn đồ cũ trên mạng, chị và các đồng nghiệp trong cơ quan thường trao đổi đồ dùng cho nhau, nhất là đồ dùng, đồ chơi cho con. Người nào có con lớn hơn sẽ nhượng lại đồ cho người có con nhỏ. Hoặc nhiều người có những món đồ  không còn sử dụng nữa mang bán rẻ cho người cần. Cách mua sắm này giúp các chị tiết kiệm được rất nhiều chi phí chi tiêu gia đình, lại giúp giải phóng một lượng đồ vật còn giá trị nhưng nhiều gia đình không dùng đến.

Nhộn nhịp nhất của trào lưu xài đồ cũ hiện nay là các trạng mạng xã hội, diễn đàn dành cho các bà mẹ trẻ. Ở đây mặt hàng được mua bán xôm tụ nhất là các loại đồ dùng cho bé. Có đủ các loại đồ cũ được chào bán, từ quần áo, giày dép, đồ chơi, đến các vật dụng như giường, nôi, thau tắm, bình sữa…và đặc biệt là bán mua rất nhanh, cần bất cứ món hàng độc nào cũng được đáp ứng. Lan, nhân viên một công ty địa ốc ở Tân Bình, cho biết vừa rao bán chiếc giường cũi trẻ em gỗ xoài với giá 2 triệu đồng vì con lớn, không có nhu cầu xài nữa, 5 phút sau đã có người gọi điện đặt mua, vì so với thị trường giá chiếc giường này rẻ đến hơn một nửa, trong khi vẫn còn rất mới. Còn bạn chị chỉ vài phút sau khi rao “cần mua ghế ăn cho bé cũ, với giá dưới 1 triệu đồng đã có rất nhiều chiếc ghế được các chủ nhân giới chào bán.

Ưu điểm lớn nhất khi mua- bán đồ cũ là người mua có thể bỏ ra số tiền hợp với khả năng, người bán cũng được hài lòng vì thanh lý được món đồ mình không còn dùng đến. Song theo kinh nghiệm của chị Yên, mua hàng cũ cần phải “khó tính” mới có thể không “dính” phải những món đồ nát, nhất là các mặt hàng cần phải kiểm tra máy móc như điện gia dụng, điện lạnh, điện tử, máy tính…Tốt nhất nên nhờ người am hiểu lĩnh vực này xem qua chất lượng. Riêng với mặt hàng quần áo cũng rất dễ bị lừa vì áo quần quá cũ được nhiều người giặt, tẩy trắng mang ra bán, khi mua về sử dụng một thời gian ngắn sẽ bị mục, rách.

 

Theo H.Linh
Infonet

.