Tham dự buổi lễ, có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Cùng dự có đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đại diện nhiều bộ, ngành Trung ương, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên các thời kỳ...

leftcenterrightdel
 Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Công ty CP đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long

Công ty CP đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long được thành lập ngày năm 2008 với hoạt động chính là kinh doanh khai thác các loại quặng kim loại quý hiếm, đầu tư xây dựng và vận hành cảng đường sông, trung tâm thương mại... Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, Công ty luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất cũng như các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội mà tỉnh Thái Nguyên và các địa phương phát động.

Từ khi chính thức đi vào hoạt động năm 2012 đến nay, Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước gần 200 tỷ đồng, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho trên 100 lao động.

Trong công tác an sinh xã hội, công ty đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ tích cực các dự án đầu tư trạm điện dân sinh, kéo điện lưới Quốc gia về tận thôn bản vùng sâu, vùng xa; tích cực đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh; khôi phục và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa; giúp đỡ những gia đình chính sách, những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh bằng những giá trị rất đáng ghi nhận.

Trong đó, Công ty đã đóng góp 90 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ các quỹ từ thiện, xã hội và các dự án tôn tạo, tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên); Nhà truyền thống tại trụ sở Tỉnh ủy Thái Nguyên, Đền thờ đội Cấn và các di tích lịch sử khác trong tỉnh. Hằng năm, vào dịp Tết, Công ty đều tổ chức chương trình Tết vì người nghèo hỗ trợ bò sinh sản... góp phần giúp các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách ổn định cuộc sống…

Chỉ tính riêng trong năm 2023, Công ty đã đóng góp gần 30 tỷ đồng để xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa theo Chương trình xây dựng nông thôn mới trong tỉnh; xây dựng Phân trường Mầm non, Tiểu học Xuyên Sơn tại Khu tái định cư xóm Xuyên Sơn; hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 cây cầu cứng và xây hàng chục ngôi nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại các tỉnh: Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau…

leftcenterrightdel
 Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng ông Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long

Với những thành tích đáng trân trọng trong 15 năm, Công ty và cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Công ty CP đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân ông Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trao cờ lưu niệm của UBND tỉnh tặng công ty
leftcenterrightdel
 Đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng ông Nguyễn Huy Quý và bà Phạm Thị Thanh Hương vì đã có nhiều đóng góp tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

* Nhân dịp này, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ Trưởng Bộ Công an đã trao tặng xã Phương Giao (Võ Nhai) 5 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao tặng trang thiết bị trường học trị giá 100 triệu đồng cho 2 trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Vũ Chấn và trường Tiểu học Phương Giao (Võ Nhai).

Công ty CP Đầu tư và Khai thác Khoáng sản Thăng Long cũng trao tặng 1.000 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Võ Nhai với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.

PV