    |
 |
| Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến người dân. |
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn không còn dừng ở các vi phạm nhỏ lẻ mà có xu hướng diễn biến phức tạp hơn, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức. Các đối tượng thường lợi dụng biến động cung - cầu, nhất là vào các dịp lễ, Tết để đưa hàng vi phạm ra thị trường; sử dụng các thủ đoạn như thay đổi nhãn mác, giả mạo thương hiệu, trà trộn hàng giả vào hệ thống phân phối nhằm đánh lừa người tiêu dùng.
Đáng chú ý, nhiều hành vi gian lận thương mại ngày càng khó phát hiện, như hợp thức hóa hàng lậu thông qua hóa đơn, chứng từ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, kém chất lượng; vi phạm điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực nhạy cảm như xăng dầu, phân bón, thực phẩm…
Trong quý I/2026, các hành vi vi phạm vẫn tập trung vào buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu; kinh doanh hàng giả, hàng nhái; vi phạm về nhãn hàng hóa, niêm yết giá. Các mặt hàng bị lợi dụng chủ yếu là xăng dầu, phân bón, thực phẩm, vàng trang sức và hàng tiêu dùng thiết yếu.
Trước thực trạng đó, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Công tác kiểm tra được thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp giữa kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực có nguy cơ cao. Việc kiểm soát được thực hiện chặt chẽ nhưng vẫn bảo đảm không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.
Song song với kiểm tra, công tác quản lý địa bàn và theo dõi diễn biến thị trường được tăng cường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu. Lực lượng quản lý thị trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp ký cam kết chấp hành pháp luật, qua đó nâng cao ý thức tự giác trong hoạt động kinh doanh.
Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra liên ngành được duy trì và triển khai cao điểm theo từng thời điểm nhạy cảm. Việc lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng đối với các mặt hàng như xăng dầu, phân bón, thực phẩm… cũng được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ khâu lưu thông.
Kết quả, trong năm 2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 5.000 vụ, phát hiện hơn 1.800 vụ vi phạm, xử phạt hành chính hơn 1.800 vụ với tổng số tiền trên 33,7 tỉ đồng; thu nộp ngân sách hơn 83,4 tỉ đồng. Riêng quý I/2026, đã kiểm tra hơn 630 vụ, xử lý trên 370 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hơn 11,3 tỉ đồng.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Long xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó lấy công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn làm trọng tâm. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các nhóm hàng có nguy cơ cao; kiểm soát chặt các tuyến vận chuyển, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa và lĩnh vực thương mại điện tử - nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro vi phạm.
Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý. Công tác phối hợp liên ngành, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng cũng được xác định là yếu tố then chốt để ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành và lực lượng chức năng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, gián đoạn nguồn cung, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu.
Có thể thấy, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ kiểm tra, kiểm soát đến tuyên truyền, nâng cao nhận thức, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tại Vĩnh Long đang từng bước phát huy hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trong thời gian tới