Các thương hiệu đồng hồ nghi vấn là hàng nhái, chủ yếu mang các thương hiệu của Thụy Sĩ, bao gồm Rolex, Hublot, Tag Heuer, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Omega, Rado, Longines, Tissot,…

leftcenterrightdel
 Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồng hồ trên địa bàn thành phố Nha Trang. Ảnh: BKH.
leftcenterrightdel
 Số đồng hồ nghi hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, bị phát hiện, tạm giữ. Ảnh:BKH.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Hữu - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, số đồng hồ nghi nhái được phát hiện trong các ngày 15 và 16/3, sau khi lực lượng của cơ quan này phối hợp với Cục Nghiệp vụ (Tổng Cục quản lý thị trường- Bộ Công thương) tổ chức kiểm tra đột xuất tại một số cửa hàng chuyên doanh đồng hồ trên địa bàn TP. Nha Trang. 

Tại thời điểm kiểm tra, chủ các cơ sở kinh doanh không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên. Căn cứ quy định của pháp luật, số đồng hồ không có giấy tờ đã bị lực lượng quản lý thị trường tạm giữ để xác minh, xử lý.

Văn Nguyễn