    |
 |
| Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (đứng trước, bên phải) kiểm tra tại dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông (ảnh minh họa). |
Trong chiến lược phát triển giai đoạn tới, Lâm Đồng xác định công nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, địa phương đang tập trung khai thác hiệu quả dư địa từ hệ thống KCN, xem đây là động lực quan trọng để thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất và tạo việc làm cho người lao động.
Theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lâm Đồng quy hoạch 52 KCN với tổng diện tích khoảng 27.119 ha. Cùng với đó, tỉnh điều chỉnh giảm diện tích của 2 KCN với quy mô khoảng 780 ha nhằm tập trung nguồn lực cho các khu vực có lợi thế phát triển cao hơn.
Việc địa phương dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực công nghiệp xuất phát từ những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua. Theo số liệu của ngành chức năng, giai đoạn 2021 - 2025, GRDP ngành công nghiệp của tỉnh tăng bình quân khoảng 6,44%. Riêng năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt gần 63.000 tỷ đồng, tăng hơn 9,67% so với năm trước, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách địa phương.
Hiện nay, Lâm Đồng có 11 trong tổng số 14 KCN đang hoạt động, với hơn 2.000 ha hạ tầng được đầu tư xây dựng, tổng giá trị gần 4.000 tỷ đồng. Các KCN đã thu hút 246 dự án đầu tư, gồm 58 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 188 dự án trong nước. Trong số này, có 166 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh với doanh thu đạt trên 30.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 610 triệu USD; mỗi năm đóng góp gần 1.500 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động.
Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, các KCN còn được kỳ vọng trở thành hạt nhân thu hút các dự án quy mô lớn trong thời gian tới. Nhiều khu vực được quy hoạch gắn với lợi thế về giao thông, tài nguyên và không gian phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các chuỗi sản xuất, chế biến và dịch vụ công nghiệp hiện đại.
Đặc biệt, sau khi mở rộng không gian phát triển, Lâm Đồng sở hữu nhiều lợi thế để kết nối giữa khu vực Tây Nguyên với vùng duyên hải Nam Trung Bộ, qua đó tạo thêm sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các dự án công nghiệp gắn với chế biến sâu khoáng sản, năng lượng, nông sản và công nghiệp hỗ trợ được xác định là những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư trong thời gian tới.
Theo định hướng của tỉnh, cùng với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, công tác xúc tiến đầu tư sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao tỷ lệ lấp đầy các KCN hiện hữu và thu hút thêm các dự án mới. Qua đó, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.