Đây là đánh giá của Tổng cục Hải quan về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại 6 tháng đầu năm nay. Đồng thời, cơ quan này cho biết, các thủ đoạn gian lận chủ yếu, đó là: không khai báo, khai hải quan không đúng với thực tế hàng hóa; che giấu nguồn gốc, tuyến đường của lô hàng nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước; chuyển giá, xuất khống để hoàn thuế giá trị gia tăng,...

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng cất giấu hơn 1,1kg vàng và 4,85g bạc, ước tính trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng, nhưng không khai báo hải quan theo quy định.

Ngoài ra, các đối tượng lợi dụng các loại hình tạm nhập tái xuất, vận chuyển độc lập, vận chuyển kết hợp để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Kết quả từ ngày 16/12/2021 đến 15/6/2022, ngành Hải quan đã trực tiếp và phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý: 7.183 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 3.771 tỉ đồng, khởi tố 24 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 55 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là hơn 204 tỉ đồng.

Điển hình như: Tối ngày 22/6 vừa qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên chủ trì phối hợp với Tổ liên ngành chống buôn lậu An Giang, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Cục Hải quan An Giang), Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng An Giang, Công an huyện Tịnh Biên, phát hiện tại cổng nhập barie số 2 có một phụ nữ đi từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách, áo khoác của người phụ nữ này cất giấu hơn 1,1kg vàng và 4,85g bạc, ước tính trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng, nhưng không khai báo hải quan theo quy định.

Trước đó, ngày 28/2/2022, Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (Hải đội 3), Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Phòng 3, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1 tàu có dấu hiệu vận chuyển 431.000 lít dầu FO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, tự ý phá niêm phong hàng hóa chịu sự giám sát Hải quan.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ buôn lậu thuốc, thiết bị y tế. Cụ thể như, trong 2 ngày 17-18/3/2022, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1), Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế  Nội Bài kiểm tra 3 lô hàng quà biếu, tặng có dấu hiệu nghi vấn, trong đó 2 lô hàng được chuyển từ Công hòa Séc quá cảnh Thổ Nhĩ Kỳ và 1 lô hàng từ Hàn Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Kết quả, phát hiện 150.955 que test COVID-19 (SARS-COV 2 Antigen Rapid Test) các loại…

Nguyễn Anh