Do giá thành bún đạt chuẩn quá cao, bán không có lời nhiều, không ít tiểu thương đang dùng chiêu trò photo giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) của các cơ sở bún đạt chuẩn để tiếp thị, đánh lừa người tiêu dùng.


Chúng tôi lại ghé vào một sạp bán bún Phong Định trong chợ Nghĩa Hòa (quận Tân Bình), hỏi mua 1kg bún. Người bán không lấy bún đang bày bán mà vào bên trong lấy bún từ trong sọt khác bỏ vào bịch mang ra. Thấy bún trong bịch khác với bún bày bán bên ngoài, chúng tôi tỏ ý nghi ngờ không phải là bún Phong Định. Người bán liền càu nhàu, ra vẻ khó chịu, cho rằng bún nào cũng từ một lò mà ra. Một tiểu thương bán bún tươi trên đường Độc Lập (quận Tân Phú) chỉ vào tờ giấy chứng nhận VSATTP của cơ sở sản xuất bún Phương Dung, khẳng định: “Đây là bún đạt chuẩn, được lấy từ cơ sở Phương Dung nằm trên đường Phan Anh (quận Bình Tân)”. Tuy nhiên, thực tế cơ sở Phương Dung nằm ở quận Gò Vấp. Có sự nhập nhằng đó là do các cơ sở sản xuất bún không đạt chuẩn đã photo thành nhiều bản giấy chứng nhận VSATTP của cơ sở bún đạt chuẩn, đưa cho tiểu thương để chứng minh sản phẩm đạt chuẩn. Các tiểu thương chỉ lấy mối hàng nên cũng không biết địa chỉ các cơ sở sản xuất bún đạt chuẩn nằm ở đâu và không trực tiếp liên hệ lấy hàng nên cũng dễ bị qua mặt.

Người tiêu dùng phải tự bảo vệ mình

Chịu thua với đủ chiêu trò nhái thương hiệu bún đạt chuẩn, bà Nguyễn Thị Bính, chủ cơ sở sản xuất bún Thủ Đức - Nguyễn Bính, nói: “Dù danh sách các cơ sở sản xuất bún đạt chuẩn đã được công bố nhưng thực tế người tiêu dùng không thể phân biệt có đúng là bún đạt chuẩn hay không. Thực tế, nhiều tiểu thương chỉ lấy rất ít bún đạt chuẩn để có tờ giấy chứng nhận VSATTP của cơ sở bún đạt chuẩn, rồi độn thêm bún không có thương hiệu, mạo nhận là bún đạt chuẩn. Bún Thủ Đức - Nguyễn Bính đưa ra thị trường có bao bì loại 0,5kg và 1kg, có nhãn mác. Do vậy, khi thấy bán không có bao bì là không phải bún thương hiệu của chúng tôi”.

Ông Đỗ Công Điều, chủ cơ sở sản xuất bún Tú Linh (quận Gò Vấp), bức xúc: “Hiện nay, các sạp bún ở nhiều chợ bán bún Tú Linh nhưng thực tế cơ sở Tú Linh chỉ bỏ mối bún cho các chợ Thái Bình, Dân Sinh, Cô Bắc (quận 1) và thêm một địa điểm ở quận 8. Các tiểu thương đều không lấy bún đã đóng gói và có dán sẵn bao bì mà yêu cầu để bao bì và bún riêng. Vì vậy dễ nhập nhằng bún đạt chuẩn hay không đạt chuẩn”. Cũng do vậy mà ban quản lý của các chợ cũng không thể nhận biết được các sạp bán bún đạt chuẩn hay không. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, người tiêu dùng nên lựa chọn những nơi bán tin cậy.
 

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

.