Thực hiện Kế hoạch đấu tranh chuyên án, mang bí số XD321 ngày 12/3/2021 của Cục Điều tra chống buôn lậu, đêm 15/4/2021, trên vùng biển Côn Đảo, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (Hải đội 3) đã phát hiện và bắt giữ tàu gỗ TG - 91133- TS chở đầy dầu, nghi vấn nhập lậu.

leftcenterrightdel
Các tàu chở dầu lậu được trang bị những thiết bị hiện đại nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên tàu chứa khoảng 45.000 lít dầu. Tại thời điểm bắt giữ, toàn bộ số hàng hóa vi phạm không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc. Làm việc với lực lượng chức năng, tài công Võ Minh Tân đã khai nhận, trên tàu chở dầu DO song không xuất trình được chứng từ liên quan đến lô hàng.

Tiếp tục tuần tra trên khu vực vùng biển này, vào sáng sớm cùng ngày, Hải đội 3 đã phát hiện tiếp một tàu đánh cá khác mang biển số TG - 92233- TS trên vùng biển Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chở khoảng 15.000 lít dầu.

Tại thời điểm bắt giữ, tài công Trần Thanh Tùng khai nhận hàng hóa chở trên tàu là dầu DO, toàn bộ số hàng hóa vi phạm không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc.

Như vậy, chỉ trong sáng cùng ngày, Hải đội 3 đã bắt giữ 2 tàu chở khoảng 60.000 lít dầu với thủ đoạn hết sức tinh vi của các đối tượng, đó là sử dụng tàu cá để mua bán, sang mạn, vận chuyển trái phép dầu DO trên biển, nhằm đánh lạc hướng của các cơ quan chức năng.

Đặc biệt, các tàu chở dầu lậu này đều được trang bị máy móc kỹ thuật khá hiện đại, như: ra đa quét tầm xa, với mục đích phát hiện tàu công vụ để né tránh.

Hiện cả 2 tàu chở dầu lậu đã được Hải đội 3 áp tải, lai dắt vào bờ để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Minh Nhật