leftcenterrightdel
 Xe tải chở hàng hóa không rõ nguồn gốc và số hàng hóa bị tạm giữ. (Ảnh: Tiến Tầm)

Ngày 19/7/2022, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng liên ngành vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện 4 xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa xuất xứ nước ngoài và không rõ nguồn gốc, trị giá hàng hóa hơn 2,2 tỉ đồng, trên địa bàn huyện biên giới Tịnh Biên và Tri Tôn.

Cụ thể, trưa ngày 16/7/2022, tại khu vực khóm 3, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, trong lúc tuần tra chống buôn lậu, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Tri Tôn, phát hiện 3 xe ôtô tải có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên 3 xe có vận chuyển 800 đôi giày nam; hơn 13.140 chai, hũ và tuýp mỹ phẩm; 150 bịch ngũ cốc; 30 cái nồi lẩu điện; 96 tô điện mini và 9.100 cây bàn chải đánh răng đều có xuất xứ nước ngoài; 510 cái mô tơ quạt; 80 cây vải lưới; 16.000 gói bột rau câu; 80 thùng snack khoai tây; 20 thùng nước mắm ớt; 01 bao (56kg) gạc y tế… không rõ nguồn gốc. Tổng trị giá hàng hóa trên 1,5 tỉ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên.

leftcenterrightdel
 Tổ công tác kiểm tra số hàng hóa tạm giữ. (Ảnh: Tiến Tầm)

Trước đó, khoảng 22h30’, ngày 15/7/2022, tại khu vực khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tuần tra phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 67C- 054.62, do tài xế Nguyễn Thiện Mỹ (SN 1975, trú tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) điều khiển, trên xe có vận chuyển 45.900 cây bàn chải đánh răng và 11.930 bịch khăn giấy ướt đều có xuất xứ nước ngoài, trị giá hàng hóa khoảng 700 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Mỹ không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa nêu trên.

Hiện, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh đã bàn giao vụ việc cùng phương tiện và hàng hóa cho Công an huyện Tri Tôn và Tịnh Biên tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền./.

Đại Lánh