Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 24/2, trên QL20, đèo Bảo Lộc, đoạn qua Tượng đài Đức Mẹ, thuộc địa phận thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cắt từ clip

Xe ô tô con 7 chỗ, BKS 60A-591.78, do ông Lê Văn Quân (SN 1981), trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội, điều khiển, chở vợ và hai con nhỏ, đổ đèo Bảo Lộc theo hướng Lâm Đồng- TP Hồ Chí Minh, đến vị trí khúc cua nói trên, xe bất ngờ tông trực diện vào điểm đầu của hàng rào lan can bê tông ở mép đường (bên phụ).

Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, xe vào cua di chuyển với với tốc độ cao, khi tông vào lan can, chiếc xe khựng lại, phần đuôi xe bị hất tung lên gần như thẳng đứng. Cú tông cực mạnh khiến phần đầu xe co dúm, bể nát.

leftcenterrightdel
Diễn biến vụ tai nạn. Nguồn: MXH giao thông. 

Hậu quả, 3 người trên xe, trong đó có ông Quân bị thương rất nặng, một cháu bé 7 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiều 25/2, nói với báo chí, Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng xác nhận, đã tiếp nhận, điều trị cho 3 nạn nhân trong vụ tai nạn, các bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, trong đó một người được chuyển viện về TP Hồ Chí Minh.

V.H