Sáng 16/3, cơ quan khai thác đường sắt sở tại cho biết, vừa xử lý xong hiện trường vụ tai nạn đường sắt liên quan đến tàu SE21, hành trình ga Đà Nẵng- ga Sài Gòn.

Tai nạn xảy ra khoảng 21h30’ đêm 15/3, tại km 1328+500, cách phía bắc ga Cây Cầy (xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) 700m.

Xe đầu kéo biển kiểm soát 51C-60901 chở sắt phế liệu, do tài xế Lê Đình H. điều khiển, khi lưu thông trên đoàn đường ngang giao nhau với đường sắt, xe tải vượt cố khiến tàu SE21 tông vào đuôi xe kéo lê khoảng 20m, trong khi đầu máy tiếp tục di chuyển gần 100m.

leftcenterrightdel
Đàu tàu SE21 trật khỏi đường ra và hư hỏng nặng sau va chạm với xe đầu kéo. Ảnh: TH. 

Cú va chạm mạnh khiến đầu tàu bị trật khỏi đường ray, hư hỏng nặng, 4 toa tàu và 100m đường ray cũng bị hư hại do xe tải chèn. Nguồn tin cho biết, ít nhất 2 đoàn tàu khách bị chậm tàu, nhiều tàu hàng bị ảnh hưởng.

Tại hiện trường, xe đầu kéo dính chặt vào hông toa tàu, biến dạng,..

Ngay sau tai nạn, ngành đường sắt đã huy động xe cẩu hạng nặng cùng lực lượng tập trung xử lý hiện trường. Tuy nhiên phải đến 4h30’ sáng ngày 16/3, đường sắt Thống Nhất mới lưu thông trở lại. Tài xế xe tải nói với báo chí, xe chở hàng nặng, quá tải nên không thể tăng tốc để tránh va chạm; trong khi bình luận về vụ tai nạn, người dân sở tại nói, vị trí đường sắt giao với đường bộ thường xảy ra tai nạn và đèn tín hiệu tại đây tậm tịt.

V.H