Ngày 30/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Trần Thị Hoa (39 tuổi, quê huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

leftcenterrightdel
 Trần Thị Hoa tại cơ quan Công an.

Trần Thị Hoa là người lái xe tải đi vào đường cấm và gây tai nạn khiến 2 vợ chồng anh N.N.M và chị V.K.A (trú phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) thương vong, rồi bỏ trốn. Theo điều tra, ngày 28/10, Hoa được một người thuê chở phế thải xây dựng. Khoảng 22h30 cùng ngày, sau khi đổ phế thải ở bãi tập kết phế thải, Hoa chạy xe trọng tải 2,4 tấn đi vào đường Lê Lợi, hướng đi đường Quang Trung (đường này có biển cấm ô tô).

Hơn 23h, đến ngã tư Hoàng Hoa Thám - Lê Lợi thuộc phường Nguyễn Trãi, do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, xe của Hoa va chạm với xe máy của vợ chồng anh N.N.M và chị V.K.A (cùng 20 tuổi, trú tại Hà Đông). Vụ việc khiến chị A đang mang thai 6 tháng tử vong tại bệnh viện, anh M bị thương nặng.

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, Hoa không dừng lại giải quyết mà lái xe bỏ chạy.

Ngày 29/10, Công an quận Hà Đông đã vận động nữ tài xế này ra đầu thú.

Trung Vương