leftcenterrightdel
 Clip: Xe ra vào bãi XINAO lưu thông hỗn loạn tại hiện trường.

Ghi nhận của báo Bảo vệ pháp luật trong nhiều ngày qua, tại ngã 4 khu vực giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh và đường DT782 thuộc địa bàn các xã Thanh Phước, Phước Đông - huyện Gò Dầu và phường Gia Lộc - thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tồn tại tình trạng hàng chục, thậm chí gần cả trăm xe container, sơ mi rơ mooc sàn, đầu kéo rơ mooc… ngang nhiên sử dụng lề đường, lòng đường làm điểm dừng đỗ, quay đầu xe gây cản trở lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ.

leftcenterrightdel

Xe đậu hàng hai trên đường DT782, ngay trước bãi xe XINAO.

leftcenterrightdel
  Xe container chắn hết lối đi trên đường Hồ Chí Minh.

Cụ thể, theo chiều từ tỉnh Tây Ninh về TP Hồ Chí Minh, ngay bên cạnh biển hiệu đề “Làng ẩm thực Cây Trường” tồn tại một bãi đậu, cân xe tải trọng lớn có bảng hiệu XINAO. Tại đây thường xuyên và liên tục tập trung hàng loạt xe đậu đỗ hàng hai trên đường DT782. Nhiều sơ mi rơ mooc sàn, đầu kéo rơ mooc không chỉ tập kết ở bãi xe mà còn ngay điểm giao nhau giữa đường DT782 và nhánh đường Hồ Chí Minh giáp bãi đậu xe.

leftcenterrightdel
 Clip: Xe từ bãi XINAO ngang nhiên lưu thông ngược chiều để quay đầu.

Nguy hiểm hơn là tại khu vực này, xe container ra vào thường xuyên, các tài xế tự do dùng lòng lề đường DT782 để làm nơi quay đầu xe dài hàng chục mét, thậm chí ngang nhiên lái xe kéo container đi ngược chiều.

leftcenterrightdel
 Đường lưu thông của người dân giờ chỉ là những ổ voi”.

Phía đối diện, theo chiều TP Hồ Chí Minh đi Tây Ninh, nơi đoạn đường DT782 giao với đường Hồ Chí Minh, các xe container vô tư đậu thành hàng dài hai bên đường. Ngay tại ngã 4, xe xếp thành 3, thậm chí 5 hàng xe, kéo dài vào đường Hồ Chí Minh chắn toàn bộ lối đi. Các phương tiện giao thông dù là xe máy hay xe ô tô muốn đi qua nút giao này đều chỉ có thể ngậm ngùi vượt qua 3 hay 4 “ổ voi” bán kính khoảng 3m, sâu tầm 40 - 70 cm. Đáng chú ý, các xe này chắn toàn bộ tầm nhìn của các phương tiện lưu thông trên đường, đồng thời lại ra vào liên tục rất dễ gây nên tai nạn.

leftcenterrightdel
 Xe container ngang nhiên đậu ngược chiều ngay tại ngã 4.

Theo quan sát của phóng viên, giao thông tại khu vực ngã 4 nói trên cực kỳ tùy tiện. Gần như cùng một thời điểm, khi bên này xe từ bãi đậu XINAO thản nhiên lưu thông ngược chiều và quay đầu, thì ở phía làn đường đối diện cánh tài xế loay hoay tìm chỗ đậu, bất chấp người đi đường phải vất vả tìm cách tránh né.

leftcenterrightdel
ClipNhiều phương tiện tập trung tại ngã 4, ngay bãi xe XINAO.

Điều ngạc nhiên nhất, trong nhiều ngày quan sát, dù các vi phạm nói trên diễn ra công khai nhưng phóng viên báo Bảo vệ pháp luật hoàn toàn không thấy bóng dáng của Cảnh sát giao thông hay các lực lưc lượng chức năng huyện Gò Dầu tuần tra, xử lý dù đường DT782 là một trong những tuyến đường huyết mạch nối giữa TP Hồ Chí Minh và thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

leftcenterrightdel
 Xe container tự do đậu chắn ngang đường Hồ Chí Minh nhưng không thấy bóng dáng lực lượng chức năng.

Vậy trách nhiệm của các cơ quan chức năng huyện Gò Dầu và tỉnh Tây Ninh ở đâu khi để hàng trăm xe container thản nhiên vi phạm trong một thời gian dài và mang tính hệ thống như vậy, và phải chăng đang có thế lực nào “bảo kê” cho những sai phạm tại đây, báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục phản ánh.

Việt Hoa - Việt An