Theo đó, văn bản do ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở GTVT, kiêm Phó ban ATGT TP.Đà Nẵng ký đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm giao thông, nhất là các lỗi có nguy cơ cao gây TNGT. Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông, tập trung các tuyến đường, địa bàn trọng yếu, phức tạp, có biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến ôtô khách, ô tô tải trên các tuyến đường nội thị trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các tuyến quốc lộ.

Ban ATGT TP.Đà Nẵng cũng đề nghị Sở GTVT thành phố kiểm tra, rà soát hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông, tổ chức phân luồng giao thông, nhất là tại các nút giao thông phức tạp. Chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tải trọng phương tiện vận tải đường bộ, đặc biệt là xe tải ben; xử lý nghiêm các phương tiện ôtô dừng, đỗ sai quy định, hoạt động xe khách trá hình, xe mang BKS nước ngoài hoạt động trái phép..

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn xảy ra đêm 5/4 khiến một nam thanh niên tử vong

Như báo BVPL đã thông tin, chỉ trong vòng 3 ngày đầu tháng 4, từ ngày 3 đến ngày 5/4, trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã có 4 cái chết bởi 4 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải.

Vụ tai nạn mới nhất xảy ra lúc 20h tối ngày 5/4 tại Km 24+700 đường tránh Nam Hải Vân (đoạn qua thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào sáng 5/4, tại đường tránh Nam Hải Vân (huyện Hòa Vang) cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe tay ga khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Vào chiều 4/4, tại ngã tư Ngũ Hành Sơn – Hồ Xuân Hương (quận Ngũ Hành Sơn), em N.V.Đ.A (SN 2009, ngụ quận Sơn Trà) cũng bị xe tải cán qua người dẫn đến tử vong sau khi ngã từ xe máy (do cha ruột điều khiển) xuống đường gom dẫn lên cầu Tiên Sơn.

Chiều 3/4, em Trần Thị Thanh H. (SN 1999, ngụ xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cũng bị xe tải cán tử vong trong lúc điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Hiến Mai (quận Liên Chiểu).
Xuân Nha