Lúc 19h ngày 12/9, Nguyễn Công Hùng (SN 1997, trú xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) điều khiển xe máy BKS 86-B4 407.95 trên đường Lá Buông, Hiệp Nghĩa, xã Tân Thuận, do không làm chủ tốc độ đã lao thẳng vào đuôi xe cày kéo rơ-móc chở nông sản đang chạy phía trước.

Va chạm khiến chiếc xe máy kẹt dưới gầm thùng xe cày, đầu xe máy nát bét. Nạn nhân văng ra chấn thương nặng và tử vong tại chỗ.

Người dân địa phương cho biết, đoạn đường trên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) do đường tốt, xe chạy tốc độ cao, trong khi không có đèn chiếu sáng.

Trước đó vào 7h45’ cùng ngày, một tai nạn giữa xe máy và xe cày cũng đã xảy ra trên QL1, thuộc địa phận xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc.

leftcenterrightdel
Va chạm khiến xe máy kẹt dưới gầm xe cày,... 
leftcenterrightdel
... phần đầu xe nát bét. Ảnh HTNTY. 

Hai chiếc xe cày chuẩn bị sang đường qua khoảng hở dải phân cách cứng, xe cày phía trước, trong tình trạng bị chiếc xe phía sau che khuất, đột ngột tăng tốc, khi đến giữa làn đường dành cho xe ô tô, gặp xe máy chạy tới từ phía sau với tố độ cao, xảy ra va chạm.

Xe máy tông vào sườn xe cày, vi trí gần bánh sau bên tài. Người điều khiển xe máy và người ngồi sau văng ra, trong khi xe cày cán lên bánh trước xe máy.

Chia sẻ với phóng viên Bảo vệ pháp luật, thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bình Thuận cho biết, va chạm khiến xe máy hư hỏng nặng, nạn nhân (chưa rõ danh tính) bị chấn thương.

Liên quan đến vấn đề ATGT tại Bình Thuận, sáng 12/9, Đoàn kiểm tra do ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Ông Khuất Việt Hùng đánh giá trong 6 tháng đầu năm, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh xảy ra còn nhiều, diễn biến phức tạp, đặc biệt trong 2 tháng 7, 8 và trên tuyến QL1.

Báo cáo của Ban ATGT tỉnh Bình Thuận cho biết, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng cao cả 3 tiêu chí. Đến hết tháng 7/2019, toàn tỉnh xảy ra 287 vụ TNGT, làm chết 165 người, bị thương 215 người, tăng 15 vụ, tăng 15 người chết và 22 người bị thương so cùng ký năm ngoái. Đáng lưu ý, QL1 qua địa bàn tỉnh là một trong những điểm nóng về TNGT, chiếm 1/3 số vụ và 43,6% số người chết.

Khánh Hà