Bên cạnh đó, các tổ công tác 141 phát hiện, xử lý 25 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 24 bộ giấy tờ.

Trong ngày đã xảy ra 2 vụ tai nạn làm 2 người chết, gồm: 1 vụ, 1 người chết do va chạm giữa xe ô tô và xe mô tô tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ; 1 vụ, 1 người chết do va chạm giữa xe 2 xe mô tô tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố tiếp nhận, xử lý 23 tin liên quan an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, gồm: Tổng đài 113 tiếp nhận 18 tin liên quan an ninh trật tự; điều động 18 lượt phương tiện, 72 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết. 

Đồng thời phát hiện, bàn giao 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cho đơn vị chức năng xác minh, điều tra làm rõ. Tổng đài 114 tiếp nhận xử lý 5 tin báo liên quan đến cháy, nổ và cứu nạn cứu hộ.

leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ. 

Cũng theo thông tin từ Công an Thành phố, Công an huyện Đông Anh vừa bắt giữ nhóm đối tượng trong độ tuổi từ 17 đến 21, để điều tra về hành vi cướp tài sản và không tố giác tội phạm xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trước đó, vào ngày 5/2//2022, anh S đến Công an huyện Đông Anh trình báo về việc khoảng 23h20’ ngày 4/2/2022, anh S đi chơi cùng bạn tại đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy cầm theo dao, tuýp sắt, kiếm đuổi đánh. 

Sau đó, anh S điều khiển xe máy Honda Wave bỏ chạy qua cầu Đông Trù, đến địa phận thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện Đông Anh thì bị nhóm người trên chặn đánh và cướp chiếc xe máy trị giá khoảng 12,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đông Anh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị, khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Chưa đầy 48 tiếng, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng gây án. Đồng thời, bắt giữ 10 đối tượng khác về hành vi không tố giác tội phạm.

Hiện Công an huyện Đông Anh đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.

P.V