Thông tin với phóng viên Bảo vệ pháp luật, một lãnh đạo xã Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra tai nạn đường sắt.

Tai nạn xảy ra lúc 4h20’ ngày 1/10 tại Km 1400+700, đường sắt Bắc- Nam giao với tỉnh lộ 705, thuộc địa phận thôn An Hòa, xã Xuân Hải (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận).

Khi băng qua đường sắt đúng vào thời điểm tàu hỏa (tàu STN2, hành trình ga Sài Gòn- Nha Trang) đang lao tới, xe container BKS 51D - 335.68 đã đấu đầu tàu hỏa.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ATGT.

Cú va chạm cực mạnh khiến xe container bị hất văng, đầu xe lật 180 độ, chổng vó, đầu xe lẫn đầu tàu nát bét.

Theo lãnh đạo xã Xuân Hải, mặc dù đường sắt giao với đường lớn (tỉnh lộ 705), nhưng không có rào chắn.

Sau tai nạn, Công ty CP Đường sắt Thuận Hải nhanh chóng huy động phương tiện, máy móc sửa chữa đường, khắc phục sự cố. Đến gần 7h sáng cùng ngày, đường sắt Bắc- Nam qua vị trí tai nạn đã thông tuyến trở lại.

“Vị trí đường bộ giao với đường sắt không có rào chắn, trong khi xe container băng qua đường sắt thiếu quan sát nên đã xảy ra tai nạn. Người không bị sao nhưng cả ô tô và tàu hỏa đều bị hư hỏng nặng”- Lãnh đạo xã Xuân Hải chia sẻ.

Văn Nguyễn