Va chạm xảy ra lúc 7h45’ ngày 30/9, tại vị trí đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt thuộc Km 1195+100, khu phố Phước Hậu 1, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Khi đang băng qua đường sắt, đầu xe gần chạm đường ray, tài xế xe tô tô 7 chỗ BKS 77A-031.84 phát hiện tàu hỏa (số hiệu SQN2, hành trình Sài Gòn – Quy Nhơn) đang lao tới, liền cho xe dừng lại. Tuy nhiên do khoảng cách không an toàn, tàu hỏa đã tông vào đầu xe ô tô, bên tài.

leftcenterrightdel
 Đường ngang dân sinh ắt qua đường sắt không có rào chắn, khuất tầm nhìn. Ảnh GM.

Va chạm mạnh khiến xe 7 chỗ bị hất văng gần chục mét, “dính” vào gốc cây, biến dạng.

Tài xế bị thương, được người dân đưa đi bệnh viện cứu chữa.

Công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh, xác nhận, điểm giao không có rào chắn. Sau sự cố, tàu SQN2 không hề hấn và tiếp tục hành trình.

Phản ánh của người dân địa phương cho biết, đường dân sinh giao với đường sắt tại vị trí Km 1195+100 không có rào chắn, khuất tầm nhìn, do đó thường xảy ra tai nạn.

Văn Nguyễn