Ngày 14/4, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã truy tìm được đối tượng điều khiển xe máy tông một bé gái nguy kịch, rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

leftcenterrightdel
 Cơ quan Công an đã tìm được Y Hân Êban - người gây tai nạn cho một bé gái rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đối tượng nói trên là Y Hân Êban (22 tuổi, trú tại xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, vào chiều 6/4, trên tỉnh lộ 10 (thuộc địa phận thôn Lô 13, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Theo hình ảnh camera an ninh của nhà dân ghi lại, thời điểm trên, một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao theo hướng huyện Krông Ana về huyện Krông Pắk.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn khiến cháu gái nguy kịch.

Khi đến đoạn qua địa phận thôn Lô 13, xã Dray Bhăng thì chiếc xe máy nói trên tông trúng vào xe đạp điện do cháu N.T.T. (13 tuổi, trú thôn Lô 13, xã Dray Bhăng) điều khiển đi cùng chiều.

Vụ tai nạn đã khiến cháu T. ngã văng xuống đường. Đáng nói, sau khi gây tai nạn xong, nam thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn cháu gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị nứt sọ, nứt xương gò mắt, tụ máu màng não.

leftcenterrightdel
 Clip: Nam thanh niên điều khiển xe máy tông bé gái đi xe đạp.

Cho đến 14h ngày 13/4, sau 7 ngày xác minh, điều tra, Công an huyện Cư Kuin đã xác định được đối tượng gây tai nạn là Y Hân Êban.

Tại cơ quan Công an, Y Hân khai nhận, vào trưa ngày 6/4, sau khi uống rượu tại nhà người thân, Y Hân điều khiển xe máy về nhà. Trên đường về, Y Hân chạy xe với tốc độ cao nên đã gây tai nạn cho cháu gái.

Hiện Công an huyện Cư Kuin đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý Y Hân theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Chính