Kéo dài 4 ngày nên kỳ nghỉ 2/9 năm nay là dịp lý tưởng để các gia đình đi du lịch, về quê… Cửa ngõ phía Nam Hà Nội, nơi có Quốc lộ 1, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ luôn là cửa ngõ “nóng” nhất Thủ đô trong các dịp nghỉ lễ, Tết.

Theo ghi nhận của nhóm PV tại bến xe khách Giáp Bát, tuyến đường Giải Phóng ở thời điểm từ 16h – 18h30’, lượng khách và lượng phương tiện đổ về khu vực này rất đông, khiến tuyến đường ùn tắc, giao thông đi lại rất khó khăn. Càng về buổi tối, tình trạng ùn tắc càng tăng thêm do nhiều người chọn phương án hết giờ làm sẽ lập tức di chuyển về quê bằng các phương tiện cá nhân…

leftcenterrightdel
 Khoảng 16h, lượng khách đã bắt đầu đổ về bến xe Giáp Bát đông hơn thường ngày.
leftcenterrightdel
 Do kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày nên mọi người sẽ mang theo nhiều đồ đạc.
leftcenterrightdel
 Đây cũng là dịp các cháu nhỏ được nghỉ ngơi, thư giãn trước khi bước vào năm học mới.
leftcenterrightdel
 Cảnh đợi xe khách ở bến xe Giáp Bát.
leftcenterrightdel
 Lượng người đổ về bến xe càng lúc càng đông về chiều tối.
leftcenterrightdel
 Sự mệt mỏi là không thể tránh khỏi.
leftcenterrightdel
 Hôm nay, thời tiết Hà Nội tuy không mưa nhưng khá nắng nóng, oi bức.
leftcenterrightdel
 Nhiều người chọn phương án di chuyển bằng xe cá nhân.
leftcenterrightdel
 Nhất là bằng xe máy.
leftcenterrightdel
 Bởi sự cơ động và chủ động.
leftcenterrightdel
 Các loại xe hòa lẫn vào nhau bởi sự ùn ứ, tắc nghẽn.
leftcenterrightdel
 Di chuyển bằng xe máy vất vả và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
leftcenterrightdel
 Nhiều đoạn đường bị tắc nghẽn, không thể di chuyển.
leftcenterrightdel
 Người đi đường "ngao ngán" đợi được di chuyển tiếp.
leftcenterrightdel
 Ngã tư khu vực bến xe nước ngầm (ảnh chụp lúc 18h15’).
leftcenterrightdel
Đ
 Đây là ngã tư "nóng" nhất cửa ngõ phía Nam do dẫn vào Quốc lộ 1 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (ảnh chụp lúc 18h30’).
leftcenterrightdel
 Các lực lượng chức năng vất vả điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Nhóm PV