Sáng 23/3, tin từ Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội), người điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Veracuz 7 chỗ ngồi, BKS 29A-784.09, màu đen, mang BKS: 29A - 784.09, gây tai nạn liên hoàn trên đường Láng vào lúc 0h cùng ngày, khiến 1 nữ công nhân môi trường tử vong tại chỗ và một người khác bị thương.

leftcenterrightdel
Bị cuốn vào gầm xe, chị Lê Thị Thu H. tử vong tại chỗ
Điều nguy hiểm ở đây là sau khi gây tai nạn nghiêm trọng, Đỗ Xuân Tuyên không dừng lại khắc phục hậu quả mà tiếp tục phóng xe bỏ chạy và đâm vào nhiều người khác đang tham gia giao thông.

Cơ quan công an xác định, vụ tai nạn đã khiến chị Lê Thị Thu H. (SN 1977) công nhân môi trường đô thị Hà Nội tử vong tại chỗ, và người điều khiển xe máy BKS: 18L1 - 255.83 là anh Lê Thành Đ. (SN 1997, ở Hà Nội) bị thương. Ngoài ra, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes màu trắng, BKS: 30F - 198.31, bị “xe điên” húc trúng và cũng bị hư hỏng nặng.

Trước đó, Bảo vệ pháp luật đã thông tin, lại xuất hiện ô tô "điên" trên phố Hà Nội gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người thương vong.

leftcenterrightdel
Chiếc xe "điên" chỉ dừng lại khi không chạy được nữa 
Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h ngày 23/4, trên đường Láng, cạnh cổng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (quận Đống Đa, Hà Nội). Hậu quả đã làm chị Lê Thị Thu H. (SN 1977, công nhân môi trường đô thị Hà Nội tửvong tại chỗ và một người đi xe máy bị thương.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên xe ô tô Hyundai Santafe Veracuz BKS 29A-784.09 do một nam tài xế điều khiển chạy như điên trên đường Láng theo hướng Ngã Tư Sở - Cầu Giấy.

Khi đến đoạn đối diện cây xăng đường Láng, cạnh Trường đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong, chiếc xe này đã tông mạnh vào 1 xe rác và nữ lao công, cuốn xe rác cùng nữ lao công vào gầm, kéo lê hàng chục mét.

Chiếc xe "điên" không dừng lại, tiếp tục va chạm với nhiều phương tiện khác, trong đó có 1 xe Mercedes hư hỏng nặng nhưng chiếc xe “điên” vẫn chạy.

Cú tông liên hoàn cũng làm chiếc xe “điên” bị hư hỏng nặng, phần đầu bị biến dạng hoàn toàn, bánh trái bị nổ lốp, tuy nhiên chiếc xe điên vẫn tiếp tục chạy bằng vành hàng km rồi rẽ phải vào phố Láng Hạ. Khi đến trước số 81 Láng Hạ, không thể di chuyển được nữa, lúc này tài xế mới dừng xe, mở cửa và bỏ chạy được khoảng 200 m thì bị người dân đuổi theo khống chế giao cho cơ quan công an.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Đống Đa điều tra, xử lý.

N.Minh