Hậu quả tai nạn khiến 8 người chết, 7 người bị thương, trong đó tài xế xe tải bị thương, 8 người trên xe khách tử nạn, bao gồm tài xế xe khách và 6 hành khách khác bị thương.

leftcenterrightdel
Tai nạn xảy ra lúc 1h10' sáng 21/7. Ảnh: NL. 

Như đã đưa tin, tai nạn xảy ra vào khoảng 1h10’ sáng 21/7 tại Km 1767, trên QL1 đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

leftcenterrightdel
Xe khách đấu đầu trực diện xe tải. Ảnh: NL. 

Xe khách 16 chỗ, BKS 86B-010.87, thuộc nhà xe Anh Trinh, do tài xế Nguyễn Thanh Tiệp (SN 1988), trú Lâm Đồng, điều khiển, lưu thông hướng Bắc- Nam chạy đến vị trí trên đã đấu đầu xe tải BKS 79N-0315 chạy ngược chiều, do tài xế Phan Thanh Tùng (SN 1991), trú Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa, cầm lái.

leftcenterrightdel
Cú va chạm cực mạnh khiến phần đầu 2 xe nát bét, xe khách bắn ra lề đường. Ảnh: NL.

Cú va chạm cực mạnh khiến hai xe văng sang hai bên lề đường, phần đầu 2 xe nát bét. Riêng xe khách bị nặng hơn, toàn bộ nửa xe phía trước biến dạng, bung nóc,..

leftcenterrightdel
 Đầu xe tải ở vị trí tài xế bị tác động trực diện làm biến dạng. Ảnh: NL.

Các nạn nhân chủ yếu là người Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, trong đó riêng xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc có 3 người chết.

leftcenterrightdel
Hậu quả tai nạn khiến 8 người chết, người bị thương, trong đó tài xế xe tải bị thương, 8 người trên xe khách tử nạn, bao gồm tài xế xe khách và 6 hành khách khác bị thương. Ảnh: NL. 

Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, xe ô tô khách 16 chỗ BKS 86B-01087, hiệu Ford sản xuất năm 2017, thuộc Nhà xe Anh Trinh, Bình Thuận. Thông tin đăng kiểm gần nhất là ngày 5/2/2020, hết hạn đăng kiểm vào ngày 4/8/2020.

Xe tải BKS 79N-0315 thuộc DNTN Khánh Trân, Cam Ranh, Khánh Hòa, sản xuất năm 2008, đăng kiểm gần nhất ngày 20/4/2020, hạn đăng kiểm đến ngày 19/10/2020.

Danh tính các nạn nhân vụ tai nạn

Các nạn nhân tử vong:

1. Huỳnh Ngọc Bích, sinh năm 1997, trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

2. Phạm Thị Lệ Thanh, sinh năm 1971, trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

3. Lê Thanh Trúc, sinh năm 1972, trú xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, tài xế xe khách.

4. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh năm 1986, trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

5. Lê Khắc Tùng, sinh năm 2006, trú huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

6. Phạm Thị Lệ Mai, sinh năm 1971, trú huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

2 nạn nhân là nữ giới chưa rõ danh tính.

Các nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Đức Huy, sinh năm 2013, trú Quận 9, TPHCM.

2. Võ Thị Thu Tâm, sinh năm 1988, trú Quận 9, TPHCM.

3. Nguyễn Hoàng Phương Gia, sinh năm 2009, trú Quận 9, TPHCM.

4. Phan Thanh Tùng, sinh năm 1991, trú Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, tài xế xe tải.

5. Lê Khắc Phụ, sinh năm 1985, trú huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

6. Phạm Thị Lệ Thuỷ, sinh năm 1973, trú huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

7. Nguyễn Thanh Tiệp, sinh năm 1989, trú huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.


Thuận Bắc