leftcenterrightdel
Tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 428,82 tỉ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020. 

Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, nếu so sánh với tháng 8 năm ngoái thì tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8 năm nay đã tăng 6,6%. Trong đó, trị giá xuất khẩu giảm 5,4% nhưng trị giá nhập khẩu lại tăng cao tới 21,2%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 8 tháng năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 428,82 tỉ USD, tăng mạnh 27,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 212,55 tỉ USD, tăng hơn 21% và trị giá nhập khẩu ước đạt 216,27 tỉ USD, tăng 33,8%.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2021 ước tính thâm hụt 1,3 tỉ USD. Tính chung trong 8 tháng năm 2021, cả nước dự kiến vẫn nhập siêu 3,71 tỉ USD, ngược với con số xuất siêu lên tới 13,69 tỉ USD của cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, hoạt động xuất, nhập khẩu đã ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN). Theo đó, số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập từ ngày 1/8 đến ngày 30/8/2021 đạt 25.360 tỉ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/8/2021 đạt 256.920 tỉ đồng, bằng 81,56% dự toán được giao, bằng hơn 77% chỉ tiêu phấn đấu, tăng trên 29% so với cùng kỳ năm trước.


Nguyễn Anh