Theo ghi nhận, những ngày này, tại các chợ, siêu thị trên địa bàn Đà Nẵng tấp nập người ra vào mua sắm Tết. Chợ truyền thống và trên kệ hàng các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, bách hóa tự chọn ở Đà Nẵng đầy ắp các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết bảo đảm chất lượng, đa dạng về mẫu mã, phong phú về hình thức, chủng loại, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán 2026.

leftcenterrightdel
 Hoạt động mua sắm hàng hóa phục vụ tiêu dùng dịp Tết bước vào giai đoạn cao điểm, mỗi ngày lại càng sôi động hơn. 

Theo ông Nguyễn Đức Toàn - Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam cho biết, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định và phục vụ tốt nhu cầu mua sắm tăng cao trong mùa cao điểm cuối năm và Tết Bính Ngọ 2026, MM Mega Market Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa từ sớm, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm và chuỗi chương trình khuyến mãi quy mô lớn trên toàn hệ thống.

Cùng với đó, doanh nghiệp xây dựng chiến lược dự trữ bài bản cho mùa Tết 2026. So với Tết năm trước, tổng lượng hàng tăng từ 10–30% tùy nhóm ngành, trong đó nhu yếu phẩm và thực phẩm chế biến sẵn tăng mạnh do kỳ nghỉ kéo dài. Giai đoạn cao điểm, hệ thống dự trữ khoảng 30.000 tấn hàng khô, phi thực phẩm và 2.800 tấn thực phẩm tươi sống. Riêng tại Đà Nẵng, giá trị hàng Tết dự trữ khoảng 60 tỉ đồng.

MM Mega Market cũng triển khai chuỗi khuyến mãi kéo dài xuyên suốt từ cuối tháng 12/2025 đến sau Tết Nguyên đán, với mỗi giai đoạn tập trung khoảng 500 mặt hàng ưu đãi. "Mục tiêu là giúp khách hàng mua sắm thuận tiện, tiết kiệm, đồng thời góp phần cân bằng cung, cầu thị trường", ông Toàn nói.

ưleftcenterrightdel
 Khu vực trưng bày hàng Tết được bố trí ngay lối vào siêu thị, thu hút khách dừng chân mua sắm.

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Coopmart Đà Nẵng cho hay dù chịu ảnh hưởng nhất định từ mưa lũ cuối năm, hệ thống vẫn chủ động chuẩn bị nguồn hàng Tết với quy mô lớn hơn. Tổng giá trị hàng dự trữ trong dịp Tết năm nay khoảng 95 tỷ đồng, tăng 5–10% so với năm trước. Siêu thị tập trung vào các nhóm hàng thời vụ như bánh mứt, nước giải khát, thực phẩm tươi sống, may mặc và đồ gia dụng.

Để tránh tình trạng "sốt giá" vào những ngày cao điểm, siêu thị phối hợp với Sở Công Thương cam kết bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, đường, bột ngọt, đặc biệt trong giai đoạn từ 14 đến 16 tháng Chạp. Song song đó là loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu cho bánh kẹo, nước ngọt và chương trình tri ân khách hàng nhân dịp sinh nhật siêu thị vào ngày 22 tháng Chạp.

Không chỉ siêu thị, hơn 240 chợ lớn nhỏ trên địa bàn Đà Nẵng cũng đồng loạt bước vào mùa cao điểm.

Ông Lê Doãn Thân - Phó Trưởng ban quản lý chợ Cồn cho hay, lượng khách tăng lên rõ rệt so với tháng trước, ước tính, mỗi ngày có khoảng hơn 10.000 lượt người ra vào mua sắm.

"Nguồn hàng khá dồi dào, từ thực phẩm khô, bánh mứt đến thịt cá, rau củ. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở tiểu thương niêm yết giá, bán đúng giá và đảm bảo nguồn gốc xuất xứ", ông Thân nói.

Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, tổng giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ Tết Nguyên đán 2026 trên toàn thành phố ước đạt gần 3.500 tỉ đồng. Trong đó, các siêu thị và trung tâm thương mại chiếm khoảng 1.469 tỉ đồng, chợ truyền thống khoảng 1.048 tỉ đồng, phần còn lại thuộc về hệ thống cửa hàng bán lẻ hiện đại và tạp hóa khu dân cư. Riêng xăng dầu được dự trữ tăng thêm khoảng 20% để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển tăng cao.

Theo bà Lê Thị Kim Phương - Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng, thành phố đặt mục tiêu đảm bảo cân đối cung – cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá cục bộ trong dịp Tết. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; đồng thời, đẩy mạnh kết nối giữa các cơ sở sản xuất, hợp tác xã với hệ thống phân phối để đưa hàng Việt về khu dân cư, vùng nông thôn, miền núi.

PV