Qua tin tố giác của người dân, ngày 16-12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự Quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.Biên Hoà phối hợp với Công an phường Trảng Dài bất ngờ kiểm tra Công ty Minh Khôi đóng chân trên địa bàn KP5, phường Trảng Dài và phát hiện, bắt quả tang bà Trịnh Thị Yến, 32 tuổi, thường trú tại tổ 1, KP.5 (phường Trảng Dài) đang có hành vi sản xuất giày thể thao mang nhãn hiệu Nike và Adidas giả. Tang vật tạm giữ gồm hơn 400 đôi giày đã và đang trong giai đoạn hoàn thiện, 4 bao nguyên liệu, cùng máy móc, phương tiện sản xuất giày giả.

 


Cùng ngày, đơn vị này đã kiểm tra, lập biên bản bắt quả tang đối với bà Mai Kim Chi, 50 tuổi, thường trú tại KP6, phường Tân Mai (Tp.Biên Hòa), chủ cơ sở sản xuất giày Kim Chi về hành vi sản xuất giày thể thao giả. Tang vật tạm giữ gồm hơn 1.400 đôi giày mang các nhãn hiệu Nike, Puma và Adidas, cùng hàng trăm mũi giày, tấm lót giày, máy móc, phương tiện, nguyên liệu dùng vào việc sản xuất giày giả. Được biết, cơ sở bà Chi đã tiến hành sản xuất, buôn bán giày giả để tiêu thụ từ năm 2013 đến nay và thường có hàng chục công nhân làm việc tại đây.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý chủ cơ sở trên theo quy định pháp luật.

 

Theo Báo Đồng Nai

.