Tối ngày 18/11, Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2020 (EWEC) do Sở Công Thương TP Đà Nẵng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP Đà Nẵng tổ chức chính thức khai mạc.

EWEC nhằm mục tiêu để các địa phương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông tây giới thiệu các thành tựu của mình, đồng thời cũng là dịp để các địa phương nước ngoài và tổ chức quốc tế có quan hệ ngoại giao với TP Đà Nẵng trưng bày và giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cơ hội hợp tác đầu tư đến du khách và người dân thành phố.

leftcenterrightdel
 Tối ngày 18/11, Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2020 (EWEC) do Sở Công Thương TP Đà Nẵng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP Đà Nẵng tổ chức chính thức khai mạc.

Hội chợ với hơn 350 gian hàng của 270 doanh nghiệp trong và ngoài nước như: Nhật Bản, Cộng hòa Bulgaria, Italia, Cộng hòa Nam Phi, Nước CHND Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan, Hàn Quốc, CHDCND Lào, Indonexia…

Các sản phẩm được giới thiệu tại EWEC phong phú với nhiều lĩnh vực: điện, điện tử, đồ gỗ, trang trí nội thất, dịch vụ du lịch, thực phẩm chế biến, đóng hộp, hàng dệt may, thời trang, giày da, dược phẩm, hóa mỹ phẩm…

Trong khuôn khổ EWEC, Chương trình Hội nghị Kết nối cung cầu cũng được tổ chức với sự tham gia của 110 doanh nghiệp đến từ 21 tỉnh thành cả nước. Tại Hội nghị, UBND TP Đà Nẵng sẽ công bố Quyết định, trao Chứng nhận “Sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của TP Đà Nẵng năm 2019”.

leftcenterrightdel
 Hội chợ thu hút sự quan tâm, tham quan, mua sắm của nhiều người dân.

Nhiều hoạt động khác cũng diễn ra như: Tập huấn hướng dẫn cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại và nâng cao năng lực quản lý, thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại cho các tổ chức xúc tiến thương mại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Chương trình giới thiệu sản phẩm và bán sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội chợ diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 23/11 tại Trung tâm triển lãm.

Lê Tâm