Sáng 31/7, trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ, về việc xử lý các công trình xây vượt tầng và sai quy hoạch tại Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang, ông Trần Văn Thọ- Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở này đã thành lập Tổ công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng, do đích thân ông Thọ làm Tổ trưởng.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang, thực hiện lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với sai phạm của chủ đầu tư (ngày 16/7).

Tổ công tác cũng xác định dự án có 69 lô đất/64 lô quy hoạch. Hiện đã có 40 lô thực hiện xây dựng, trong đó 22 lô xây dựng sai quy hoạch về độ cao.

Tổ công tác đã phân loại 3 trường hợp vi phạm để xử lý, trong đó xin ý kiến Bộ Xây dựng để xử lý 9 công trình quy hoạch 3 tầng nhưng xây dựng 3 tầng+ 1 tum; tiến hành tháo dỡ, “cắt ngọn” đối với 6 công trình đã xử phạt vi phạm hành chính và tháo dỡ 7 công trình không xử phạt vi phạm hành chính do quá thời hạn.

Cũng theo ông Thọ, sau khi chủ đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View bỏ trốn, Tổ công tác đã vào TP. Hồ Chí Minh và hiện đã tìm được chủ đầu tư.

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI vừa diễn ra, sai phạm tại Khu biệt thự cao cấp Ocean View và bất cập tại các dự án trên núi nói chung ở Nha Trang là đề tài "đốt nóng" nghị trường, được các đại biểu HĐND tập trung chất vấn.

Trả lời trước HĐND, ông Lê Văn Dẽ- Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa xác nhận, quy hoạch nhà ở tại dự án có độ cao tối đa 3 tầng, nhưng thực tế nhiều trường hợp thi công 6 tầng, 9 tầng. Ông Dẽ hứa trước Hội đồng, sau kỳ họp, ngành xây dựng sẽ tiến hành tập hợp hồ sơ, xử lý phá dỡ, “cắt ngọn” các công trình sai phạm.

Thực tế các công trình xây dựng tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View , vốn có độ cao quy hoạch tối đa 3 tầng:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Văn Nguyễn