Chiều ngày 31/5, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp về kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ thời gian tới.

Chủ trì phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Phan Văn Mãi đề nghị các sở, ngành tập trung hết sức cho việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh; Tập trung triển khai các dự án trọng điểm, nhanh chóng hoàn thiện và đưa vào sử dụng để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 5 với sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Phan Văn Mãi. (Ảnh: Thành Nhân).

Tính đến hết ngày 24/5, tổng số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đã giải ngân là 6.705,2 tỉ đồng, đạt 8,5% so với kế hoạch vốn năm 2024. 

Uớc tính đến hết tháng 5, tổng số tiền giải ngân đạt 10.895 tỉ đồng, đạt 13% kế hoạch và tăng 18% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2023 giải ngân đạt 9.230,3 tỉ đồng, đạt 13% kế hoạch).

Tuy nhiên, dự án Rạch Xuyên Tâm được đầu tư khoảng 5.400 tỉ đồng, bờ Bắc Kênh Đôi khoảng 2.000 tỉ đồng, Vành đai 2 là khoảng 8.000 tỉ đồng vẫn chưa được giải ngân. Nếu các dự án này không được giải ngân sớm, khối lượng giải ngân của Thành phố sẽ không đạt yêu cầu đề ra.

Đối với nhiệm vụ 70.000 tỉ cho đầu tư công, người đứng đầu chính quyền TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, phải đặt mục tiêu, tinh thần thi đua hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng mới có thể đạt được. "Nếu không có tinh thần cao, trách nhiệm cao, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thì chúng ta sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ này”, ông Mãi nói. 

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: Thành Nhân).

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 6 sẽ kiểm tra một số chủ đầu tư và dự án xem vấn đề đến từ nhà thầu hay ban quản lý.

“Chúng ta phải giải ngân thật, công trình hoàn thành, tiền đi vào nền kinh tế chứ không cần con số đẹp. Phải tập trung làm, đừng để đi kiểm tra và kỷ luật mới làm", ông Mãi nhấn mạnh.

Theo báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh, Thành phố đang triển khai rất nhiều dự án lớn như: Dự án tuyến đường sắt Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn thành hơn 98% khối lượng. Trong đó, ga ngầm Bến Thành đã cơ bản hoàn thiện, chờ bàn giao trước khi vận hành; Dự án tuyến đường sắt Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) công tác di dời và bàn giao mặt bằng đạt hơn 90%, việc tái lập hạ tầng kỹ thuật để chuẩn bị khởi công các gói thầu chính dự kiến vào năm 2025.

leftcenterrightdel
 TP Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công qua các dự án giao thông trọng điểm.

Dự án mở rộng quốc lộ 50 gồm 7 gói thầu xây lắp; trong đó 4/7 gói xây lắp làm đường song hành quốc lộ 50 đạt khoảng 53% khối lượng và dự kiến hoàn thành trong năm 2024 và 3/7 gói thầu mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, dự án đang gặp vướng mắc trong công tác bồi thường cho 11 hộ dân (3 hộ dân tại gói XL1 và 8 hộ dân lại gói XL2) gây nhiều khó khăn về thủ tục pháp lý, dự kiến bàn giao kéo dài, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án…

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong 5 tháng đầu năm 2024 ước tăng 14,3% so với cùng kỳ, trong đó thu từ các khu vực kinh tế đều tăng góp phần thu nội địa tăng 25,3%, riêng thu từ dầu thô giảm 14,7% và thu từ xuất nhập khẩu giảm 8%. Chi ngân sách địa phương ước tăng 2,7%, trong đó chi thường xuyên giảm 3,5% so với cùng kỳ.

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 229.418 tỉ đồng, đạt 47,5% dự toán và tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Trần Bình - Xuân Trường