Như Báo bảo vệ pháp luật đã phản ánh bài viết “Hà Nội: Không gian công cộng bị “xẻ thịt”, lợi ích công bị xâm phạm nghiêm trọng” trên địa bàn phường Từ Liêm, TP Hà Nội, tình trạng xâm phạm lợi ích công vẫn tái diễn nhức nhối.  

leftcenterrightdel
 Không gian công cộng của chung cư tại Khu đô thị Mễ Trì Hạ bị hàng quán lấn chiếm, bày la liệt bàn ghế. 

Tại nhiều khu chung cư, khu đô thị trên địa bàn phường Từ Liêm hiện nay, không gian công cộng vẫn đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Điển hình là tình trạng các bãi trông giữ xe, hàng quán, chợ cóc lấn chiếm diện tích sân chung, công viên, vỉa hè, lòng đường.

leftcenterrightdel
 Không gian công cộng của cư dân chung cư Khu đô thị Mễ Trì Hạ bị chiếm dụng, dựng hàng rào sắt, mái bạt làm nơi kinh doanh. 

Ghi nhận của Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, tại Khu đô thị Mễ Trì Hạ (phường Từ Liêm), Khu đô thị Mỹ Đình 1, Khu đô thị Mỹ Đình 2, những khoảng không gian cho cộng đồng, cư dân đang dần bị thu hẹp bởi hàng quán, vật dụng kinh doanh bày tràn lan. Từ sân chơi, lối đi nội bộ đến vỉa hè quanh nhiều chung cư, không ít nơi trở thành những khu vực nhếch nhác, lộn xộn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của cư dân và diện mạo đô thị.

leftcenterrightdel
 Những mái bạt chằng chịt, khung sắt tạm bợ được dựng lên như một sự “hợp thức hóa” ngày này qua ngày khác tại không ít chung cư thuộc Khu đô thị Mễ Trì Hạ. 

Không khó để bắt gặp hình ảnh những khu vực tầng một chung cư vốn là không gian sinh hoạt chung bị biến thành nơi bán hàng ăn, quán nước. Công viên cây xanh, khu thể thao công cộng bị chiếm dụng làm nơi trông giữ xe.

leftcenterrightdel
 Khu vực tầng 1 Chung cư CT4-3 Khu đô thị Mễ Trì Hạ bị lấn chiếm làm hàng quán, nơi kinh doanh. 
leftcenterrightdel
 Không khó bắt gặp những hình ảnh hàng quán dựng lều lán, căng bạt gây nhếch nhác, mất mỹ quan tại Khu đô thị Mễ Trì Hạ. 
leftcenterrightdel
 Một bãi vật liệu xây dựng nằm trong Khu đô thị Mễ Trì Hạ gây bụi bẩn, xe tải chở vật liệu ra vào thường xuyên trong khu đông dân cư gây nguy hiểm, bức xúc. 

Một số bãi trông giữ phương tiện mọc lên trong khuôn viên chung cư, tận dụng mọi khoảng trống có thể, từ sân nội bộ đến khu vực trước sảnh tòa nhà. Không ít đơn vị được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép trông giữ xe dưới lòng đường nhưng lại chiếm dụng luôn vỉa hè, không minh bạch về vị trí, diện tích được cấp phép.

Đáng nói, một số khu vực thể thao công cộng, trung tâm văn hóa thể thao bị “xẻ thịt” làm sân pickleball thu tiền như Trung tâm Văn hóa Thể thao Mỹ Đình 2 (số 68 Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm). Sân Tennis trên phố Huy Duy nằm trên đất công cũng đang được UBND phường cho liên doanh, liên kết quản lý khai thác sân.

Điều đáng nói, những hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cộng đồng không ít trường hợp đã tồn tại trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm, đặt ra câu hỏi về hiệu quả quản lý và trách nhiệm của các cơ quan chức năng cơ sở ở đây là UBND phường Từ Liêm.

Đây không chỉ là câu chuyện về mỹ quan, trật tự đô thị. Khi lợi ích chung bị xâm phạm nhưng không được kịp thời ngăn chặn, điều bị ảnh hưởng chính là quyền được sống trong một môi trường an toàn, văn minh của người dân. Một nhóm nhỏ có thể hưởng lợi từ việc chiếm dụng không gian chung, nhưng cộng đồng phải gánh chịu những hệ lụy về ùn tắc, ô nhiễm, mất an toàn, thiếu không gian sinh hoạt.

Đáng lo ngại, sự tồn tại kéo dài của các vi phạm dễ tạo ra tâm lý xem nhẹ kỷ cương đô thị. Khi một hành vi lấn chiếm không được xử lý ngay từ đầu kéo theo nguy cơ trở thành tiền lệ, biến không gian công cộng thành lợi ích riêng dần được coi là điều bình thường.

Đặc biệt, trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện trên cả nước, người dân Hà Nội kỳ vọng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu quả hơn, gần dân hơn, những hành vi xâm phạm lợi ích công được phát hiện và xử lý nghiêm minh. Đó cũng là phép thử, thước đo rõ nét về năng lực quản lý, tinh thần phục vụ và mức độ gần dân của chính quyền cơ sở.

leftcenterrightdel
 Chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm khu vực thể thao công cộng tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng. 
leftcenterrightdel
Người dân phải nhường chỗ tập thể dục thể thao cho hàng tôm, hàng cá. 

Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo UBND phường Từ Liêm nhưng không nhận được phản hồi.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND phường Từ Liêm cho biết, đã giao cho đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Từ Liêm trả lời Báo Bảo vệ pháp luật.

Tuy nhiên, nhiều lần phóng viên liên hệ với bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị nhưng không nhận được phản hồi.

Trong khi đó, Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 trở thành Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại,” xanh, thông minh, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực; là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế cả nước, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc.

Để không gây cản trở dòng chảy phát triển của Thủ đô, lãnh đạo TP Hà Nội đã nêu rõ sẽ thực hiện ngay việc thay thế cán bộ sợ trách nhiệm, thiếu năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời sẽ bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung của thành phố. 

leftcenterrightdel
 Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Ngọc Quang vẫn còn để biển UBND quận Nam Từ Liêm (cũ) cấp phép trông giữ phương tiện tại khu vực chung cư C6, C7 Khu đô thị Mỹ Đình 1. Lòng đường, vỉa hè gần như bị chiếm dụng. 
leftcenterrightdel
 Khu vực công viên cây xanh dưới chân chung cư C6 Khu đô thị Mỹ Đình 1 cũng bị chiếm dụng để trông giữ xe. 
leftcenterrightdel
 Vỉa hè dưới Chung cư C6 Khu đô thị Mỹ Đình 1 bị chiếm dụng làm nơi bán hàng đã tồn tại từ ngày này qua ngày khác, dù cách UBND phường Từ Liêm không xa. 
leftcenterrightdel
 Dù không biển bảng đơn vị cấp phép, Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Ngọc Quang vẫn kẻ vạch trông giữ xe thu tiền trên vỉa hè trên phố Lưu Hữu Phước. 
leftcenterrightdel
 Nhà văn hóa tổ dân phố số 10 nằm ở ngõ 70 Nguyễn Hoàng dù mới được đầu tư xây mới nhiều tỉ đồng, đưa vào sử dụng được vài năm nhưng gần như bị cô lập bởi rác thải, vật liệu xây dựng, người dân khó tiếp cận. 
leftcenterrightdel
 Đoạn đường trước mặt dẫn vào Nhà văn hóa tổ dân phố số 10 nằm ở ngõ 70 Nguyễn Hoàng luôn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. 
leftcenterrightdel
 Một ngả đường khác dẫn vào Nhà văn hóa tổ dân phố số 10 cũng bị lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để vật liệu xây dựng. 
leftcenterrightdel
 Đối diện cổng Nhà văn hóa tổ dân phố số 10 tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng còn là nơi tập kết rác thải xây dựng. 
leftcenterrightdel
 Trung tâm Văn hóa Thể thao tại số 60 Nguyễn Hoàng bị "xẻ thịt" biến tướng thành sân pickleball thu tiền. 
leftcenterrightdel
 Sân pickleball bên trong Trung tâm Văn hóa Thể thao tại số 60 Nguyễn Hoàng nằm trong thiết kế ban đầu.  
leftcenterrightdel
 Sân tennis tại ngõ 1 phố Huy Du dựng trên đất công luôn được quây kín, để lãng phí, trong khi người dân xung quanh thiếu không gian thể thao. 
leftcenterrightdel
 Salon ô tô Auto 99 trên phố Nguyễn Văn Giáp thường xuyên để xe tràn ra cả lòng đường. 
leftcenterrightdel
 Không gian công cộng tại ngã tư phố Lưu Hữu Phước - Bùi Xuân Phái khu đô thị Mỹ đình 2 bị "xẻ thịt" bởi hàng quán rất nhếch nhác, mất mỹ quan kéo dài mà chưa được xử lý dứt điểm. 

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the

 

 

Vũ Phương