Kiểm tra thực địa để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ

Ngày 14/10, đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế nhiều dự án trọng điểm tại khu vực Phan Thiết và các huyện lân cận, nhằm đôn đốc tiến độ thi công, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Đoàn đã khảo sát tại các dự án như: Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn, Nâng cấp đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Ké), Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài), cùng tuyến đường từ trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc đi Quốc lộ 1. Đây là những công trình quy mô lớn, tác động trực tiếp đến diện mạo đô thị và phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Nguyễn Minh (ngoài cùng bên trái) kiểm tra dự án trọng điểm tại khu vực Phan Thiết và các huyện lân cận.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, Dự án Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn có kế hoạch vốn hơn 109 tỉ đồng nhưng mới giải ngân được 48 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chưa xác định được giá đất tại các tuyến đường nội bộ, dẫn đến việc tính tiền sử dụng đất tái định cư bị đình trệ. Ngoài ra, nhiều hộ dân chưa đồng thuận di dời vào khu tái định cư nằm sâu trong dự án, mà mong muốn được bố trí ở vị trí mặt tiền đường Lê Duẩn.

Trong khi đó, Dự án nâng cấp đường Thủ Khoa Huân có tổng mức đầu tư hơn 88 tỉ đồng, khởi công từ tháng 5/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2026. Hiện công trình đang được đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn gặp nhiều trở ngại trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng có tổng mức đầu tư hơn 309 tỉ đồng, khối lượng thi công mới đạt 12%, trong khi kế hoạch vốn năm 2025 là 141 tỉ đồng. Một số hộ dân đã nhận tiền bồi thường đất nhưng chưa đồng ý nhận hỗ trợ vật kiến trúc, khiến việc bàn giao mặt bằng bị chậm.

Dự án đường từ trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc đi Quốc lộ 1 có kế hoạch vốn năm 2025 là 77,2 tỉ đồng, đến hết tháng 9 đã giải ngân được 48,89%. Tuy nhiên, tiến độ thi công vẫn bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nhiều, thiếu nguồn vật liệu đất đắp nền và một số vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Dù vậy, chủ đầu tư cam kết sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn và phấn đấu hoàn thành công trình sớm hơn 5 tháng so với hợp đồng.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng -  Nguyễn Minh ghi nhận nỗ lực của các chủ đầu tư, đồng thời yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai.

leftcenterrightdel
 Một số dự án có vốn đầu tư công tại Lâm Đồng còn chậm tiến độ. (Ảnh minh họa).

“Các dự án trọng điểm này có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối hạ tầng, phục vụ đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Do đó, từng hạng mục phải được giám sát kỹ, thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Nguyễn Minh nhấn mạnh.

Tăng cường chỉ đạo, điều hành, không để vốn đầu tư công “nằm chờ”

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, đến hết tháng 9/2025, toàn tỉnh mới giải ngân được 5.254 tỉ đồng, đạt 28,2% tổng kế hoạch vốn 18.600 tỉ đồng. Tỉ lệ giải ngân thấp khiến nguy cơ chậm tiến độ chung của các công trình trở nên đáng lo ngại, ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo điều chuyển khoảng 1.469 tỉ đồng (tương đương 8% tổng kế hoạch vốn) sang các dự án có khả năng triển khai nhanh và giải ngân tốt hơn, tránh tình trạng vốn bị “đóng băng” ở những công trình không có khả năng thi công kịp thời. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương chiếm 696 tỉ đồng, còn lại 773 tỉ đồng là vốn ngân sách Trung ương.

Các dự án có nguy cơ không thể giải ngân hết bao gồm: đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2), cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, hồ chứa nước Ka Pét và tuyến trục ven biển ĐT.719B (đoạn Hòn Lan - Tân Hải). Những dự án này hiện đang gặp khó khăn về quy hoạch bô xít, công tác giải phóng mặt bằng hoặc năng lực thi công của nhà thầu.

Đối với phần vốn ngân sách Trung ương, tỉnh đã kiến nghị điều chỉnh 511 tỉ đồng sang 10 dự án đã có trong kế hoạch đầu tư nhưng chưa được bố trí vốn năm 2025; phần còn lại 266 tỉ đồng sẽ được hoàn trả Trung ương theo quy định. Các cơ quan chuyên môn được yêu cầu khẩn trương rà soát tiến độ từng công trình, làm rõ nguyên nhân chậm trễ, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tập trung giải ngân kịp thời, hiệu quả vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Nguyễn Minh khẳng định, việc giải ngân chậm không chỉ ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng mà còn làm giảm hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Ông nhấn mạnh: “Không thể vì khó khăn mà để vốn đầu tư công nằm chờ. Mỗi đồng vốn ngân sách phải được giải ngân kịp thời, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.”

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các vướng mắc để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh hợp lý, bảo đảm đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trên 95% trong năm 2025.

Xuân Nha