Cùng đi có đồng chí Huỳnh Văn Ri, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM (Viện cấp cao 3); đồng chí Nguyễn Văn Đảm, Chánh Văn phòng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Đức Xuân, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM đã đi khảo sát thực tế công trường xây dựng trụ sở làm việc mới của đơn vị tại phường Cát Lái, TP Thủ Đức.

Qua khảo sát thực tế tại hiện trường và nghe báo cáo của các đơn vị tư vấn, nhà thầu, đồng chí Lê Đức Xuân lưu ý nhà thầu phải tuyệt đối đảm bảo an toàn tại công trường thi công, tuân thủ mọi nguyên tắc trong an toàn lao động. Việc thi công phải tiến hành trên cơ sở thông số qui định về quy chuẩn trong xây dựng, đảm bảo đủ, đúng số lượng và chất lượng.

Đây là công trình của Nhà nước nên phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật, yêu cầu các đơn vị có liên quan làm tốt và có trách nhiệm cao theo chức trách nhiệm vụ của mình; cố gắng tập trung nhân sự để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Đức Xuân lưu ý nhà thầu phải tuyệt đối đảm bảo an toàn tại công trường thi công, tuân thủ mọi nguyên tắc trong an toàn lao động.

Viện trưởng Viện cấp cao 3 cũng đã gửi lời chúc an toàn và thành công đến toàn bộ các nhân viên trên công trường xây dựng trụ sở VKSND cấp cao tại TP HCM./.

Phi Sơn - Hoàng Ân