leftcenterrightdel
 Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tại Lễ hợp long cầu Bình Gởi. (Ảnh:VD)

Ngày 28/6/2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương; Nguyễn Văn Lợi cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, UBND TP Thuận An và các đơn vị đã tổ chức hợp long cầu Bình Gởi, một trong những hạng mục quan trọng của dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh.

Cầu Bình Gởi (thuộc dự án đường Vành đai 3) bắc qua sông Sài Gòn, nối TP Thuận An, tỉnh Bình Dương với huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh là lối kết nối hai địa phương, giảm tải giao thông cho khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP Hồ Chí Minh.

Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương cho biết sau hơn 300 ngày thi công, công trình đã đạt khoảng 80% tổng khối lượng. Dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác kỹ thuật.

Đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì tinh thần làm việc khẩn trương, đồng thời tập trung tháo gỡ các khó khăn trong thời gian xây dựng để bảo đảm tiến độ toàn tuyến Vành đai 3.

Hiện toàn bộ 10/10 gói thầu xây lắp chính đã được triển khai. Các nhà thầu đang tăng tốc làm cầu, hầm và nền đường, đặc biệt tập trung xử lý nền đất yếu (phía Tây TP Hồ Chí Minh) bằng cừ tràm… Giá trị xây lắp đạt khoảng 6.786/16.578 tỉ đồng (40,9%).

Về vật liệu, cát đang được huy động từ các mỏ tại Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre và sẽ mở rộng thêm. Nguồn đá xây dựng từ Đồng Nai và Bình Dương đã được phân bổ đủ theo nhu cầu năm 2025.

Mai Phong