leftcenterrightdel
Nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện tại Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân.

Theo ghi nhận của PV, hiện nay, Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Tuy nhiên, theo quan sát, 3 ngôi nhà sau cắt xén, mở rộng đường Nguyễn Tuân có diện tích còn lại chỉ khoảng 5 - 6m² vẫn được xây dựng thành nhà hai tầng kiên cố.

Dọc dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân dài hơn 700m còn xuất hiện hàng chục ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo khác. Thực tế này cho thấy, công tác quản lý trong giai đoạn giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều bất cập, tạo kẽ hở cho nhà siêu mỏng, siêu méo tiếp tục mọc lên.

leftcenterrightdel
Nhà siêu mỏng, siêu méo ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

TS.KTS Trương Văn Quảng - Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam cho biết: “Một là, người dân có thể chưa nhận thức được vấn đề này. Thứ 2, có thể người ta cố tình. Thứ 3, người có trách nhiệm chưa làm hết trách nhiệm của mình. Khi thấy vấn đề bắt đầu manh nha, chúng ta có thể vào cuộc ngay. Nếu đã xây lên rồi thì rất là khó xử lý”.

Theo các chuyên gia về quy hoạch, không chỉ riêng trường hợp tại Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân, chuyện thi công, mở rộng, cải tạo đường phố để lại nhà siêu méo đã tồn tại từ lâu.

leftcenterrightdel
Chuyện thi công, mở rộng, cải tạo đường phố tại Hà Nội để lại nhà siêu méo đã tồn tại từ lâu.

Nhiều tuyến đường như Xã Đàn, Ô Chợ Dừa hay Minh Khai… sau khi được mở rộng đã mang lại diện mạo khang trang, hiện đại. Thế nhưng, dọc hai bên đường, hàng loạt ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn xuất hiện, khiến bộ mặt đô thị Hà Nội trở nên nhếch nhác. Đây là câu chuyện muôn thuở ở Hà Nội, mở đường đến đâu, là nhà siêu mỏng, siêu méo lại mọc lên đến đó. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về một giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn trong quy hoạch và quản lý đô thị. 

“TP Hà Nội đã có Quy định 61 rồi, theo tôi chúng ta phải tuân thủ một cách tuyệt đối, thực hiện ngay từ đầu. Mỗi dự án chúng ta làm nên có quy hoạch dọc tuyến, chúng ta nên mở rộng ra với một phạm vi tối thiểu từ 20 - 50m để chúng ta có quy hoạch 2 bên đường, trên cơ sở đó, chúng ta có thể điều chỉnh những lô đất để cho phù hợp”, ông Quảng cho biết thêm.

Việc thiếu quy hoạch tổng thể, cùng với việc buông lỏng giám sát trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, đang tạo ra những “lỗ hổng” lớn, khiến bài toán nhà siêu mỏng, siêu méo trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết. Nếu không có giải pháp mạnh tay từ gốc rễ, thì mỗi lần mở đường mới sẽ lại kéo theo một chuỗi hệ lụy cũ – với một bộ mặt đô thị tiếp tục bị băm nát bởi những căn nhà kỳ dị, méo mó.

Duy Minh