leftcenterrightdel
Xuyên đêm thi công dự án cống chống ngập. Ảnh: Huy Khánh

Nhiều năm qua, cứ sau những trận mưa lớn kéo dài, hàng loạt tuyến phố và khu dân cư tại Hà Nội lại rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân.

Các điểm ngập quen thuộc như: Kẻ Vẽ, Đông Thắng, Hoa Bằng, Nguyễn Xuân Khoát, Phùng Hưng, Bát Đàn hay khu vực Tràng Tiền - Hàng Bài thường xuyên tái diễn mỗi khi mưa lớn. Một số khu đô thị như Resco, Ecohome 1, Ecohome 3 cũng nhiều lần chìm trong biển nước.

Trước áp lực hạ tầng thoát nước ngày càng lớn, Thành ủy và UBND TP Hà Nội xác định xử lý úng ngập đô thị là một trong 5 “điểm nghẽn” cần ưu tiên tháo gỡ bằng các giải pháp đồng bộ và cấp bách.

leftcenterrightdel
Việc thi công chủ yếu được tổ chức vào ban đêm, từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Ảnh: Huy Khánh

Từ ngày 25/3, thành phố đồng loạt triển khai nhiều dự án chống ngập quy mô lớn. Trong đó có các hạng mục trọng điểm như cải tạo kênh Thụy Phương, hạ lưu sông Kim Ngưu; nâng cấp hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm và cống thoát nước tại 6 hồ gồm Thiền Quang, Bảy Mẫu, Ba Mẫu, Linh Quang, Văn Chương và Trung Tự.

Cùng với đó, 16 điểm thi công trên các tuyến phố trung tâm như Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Lê Lai, Quang Trung, Quán Sứ, Nguyễn Trãi… cũng được triển khai đồng loạt với hàng chục mũi thi công.

leftcenterrightdel
Hàng loạt công trường chống ngập tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Ảnh: Huy Khánh

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành trước ngày 30/5, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện liên tục 3 ca, 4 kíp; tăng cường nhân lực, máy móc và bổ sung thêm các mũi thi công với tinh thần trách nhiệm cao.

Đồng thời, để hạn chế tối đa ảnh hưởng tới giao thông ban ngày và giảm tác động của thời tiết nắng nóng tới người lao động, việc thi công chủ yếu được tổ chức vào ban đêm, từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Sau mỗi ca thi công, các đơn vị đều phải hoàn trả mặt bằng tạm thời, thu dọn vật liệu, vận chuyển phế thải, vệ sinh và rửa đường để bảo đảm giao thông thông suốt trước giờ cao điểm buổi sáng.

leftcenterrightdel
Tổ chức thi công xuyên đêm để tránh nắng nóng và giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: Huy Khánh

Trên nhiều công trường nội đô, hàng trăm công nhân cùng máy móc hoạt động xuyên đêm dưới ánh đèn công trường. Việc thi công ban đêm được xem là giải pháp tối ưu nhằm hạn chế ùn tắc giao thông vào ban ngày, đồng thời giảm ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng đối với người lao động.

Tại phố Quang Trung, các hạng mục cống hộp đang được nhà thầu khẩn trương hoàn thiện. Phạm vi rào chắn được thu hẹp dần để giảm ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

leftcenterrightdel
Công trường sáng đèn xuyên đêm cho thấy sự hối hả, gấp rút của dự án trọng điểm này. Ảnh: Huy Khánh

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ, Sở Xây dựng Hà Nội cũng tăng cường kiểm tra hiện trường, giám sát chặt chẽ chất lượng thi công. Với các dự án có nguy cơ chậm tiến độ, thành phố yêu cầu điều chỉnh biện pháp thi công, đồng thời xem xét thay thế hoặc bổ sung nhà thầu, nếu cần thiết.

Duy Minh