Nhiều ngôi mộ ở nghĩa trang Trần Hưng bị ngập trong nước
Theo ghi nhận, con đường dẫn ra nghĩa trang đã tồn tại hàng trăm năm, là tuyến lối đi duy nhất mà người dân sử dụng để thăm viếng, chăm sóc phần mộ tổ tiên. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một nhóm người tự ý dựng hàng rào tôn, sau đó đào hố chắn ngang, cản trở hoàn toàn việc đi lại.
“Khi chúng tôi đến để dọn dẹp và thắp hương cho người thân, thì bị nhân viên phía dự án ngăn lại, nói đây là đất công trình. Họ nói vậy nhưng không hề thông báo trước, không có phương án nào thay thế. Gia đình tôi không phải trường hợp duy nhất bị ảnh hưởng”, bà Thúy Hằng (Phường Phú Diễn) bức xúc.
    |
 |
Người dân phải bắc thang vào thắp hương cho tổ tiên, công ty cho máy xúc ra chắn ngang đường. |
Khi biết sự việc, người dân đã báo chính quyền địa phương và cùng nhau tháo rào để mở đường. Nhưng ngay sau đó, con đường lại bị đào thành hố sâu, không thể di chuyển bằng bất cứ phương tiện nào.
Bất lực, nhiều hộ dân ở làng Mai Dịch phải thay phiên nhau “gác đường”, canh chừng ngày đêm để bảo vệ lối vào nghĩa trang. Không dừng lại ở đó, tình trạng ngập úng cũng bắt đầu xảy ra. Người dân cho biết, hệ thống thoát nước cũ đã bị lấp bởi thi công, khiến mỗi trận mưa lớn đều khiến khu mộ chìm trong nước.
“Ngày rằm vừa qua, chúng tôi phải đi ủng lội nước để có thể vào thắp hương cho các cụ, con cháu nhìn thấy cảnh này xót xa lắm. Rất mong chính quyền bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân chúng tôi”, anh Hoàng Ngọc Hào chia sẻ.
    |
 |
Nhiều ngôi mộ tại nghĩa trang Trần Hưng bị ngập trong nước. |
Chính quyền lên tiếng, cam kết giữ lối đi cho dân
Liên quan đến sự việc trên, PV đã liên hệ với ông Cấn Đức Dũng – Phó Chủ tịch UBND phường Phú Diễn. Theo ông Dũng, lối dẫn vào nghĩa trang trước kia là đường đất theo cốt ruộng, nay nằm trong phạm vi đất dự án xây dựng khối nhà CT4. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng quốc tế Vigeba, vì vậy đã tiến hành rào chắn để thi công, dẫn đến phản ứng từ người dân.
    |
 |
Ghi nhận của PV, tại khu vực này đã xuất hiện một con đường được đổ bê tông. |
Để khắc phục tình hình, chủ đầu tư đã làm một tuyến đường tạm chạy dọc theo hàng rào dự án, rộng khoảng 3 mét và đã được đổ bê tông. Đây được cho là giải pháp thay thế lối cũ. Tuy nhiên, nhiều người dân tại đây vẫn lo ngại tính bền vững đối với tuyến đường này.
“Trong thời gian gần nhất, UBND phường sẽ có buổi làm việc giữa người dân và chủ đầu tư dự án để ký cam kết rõ ràng, đảm bảo duy trì đường tạm cho đến khi có tuyến chính thức. Việc này nhằm tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và nguyện vọng tâm linh của người dân,” ông Dũng cho biết.