Ngày 7/12, UBND xã Chơ Glong, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã lập biên bản, chỉ đạo lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng khoét núi, dựng lán trại khai thác vàng trái phép.

leftcenterrightdel
 Hầm đào vàng được các đối tượng khoét sâu vào lòng núi.

Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều 6/12, lực lượng của liên ngành xã Chơ Glong gồm và cán bộ quản lý bảo vệ rừng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa (viết tắt là Công ty Ia Pa) đã tiến hành kiểm tra khu vực núi Tơ Nung (thuộc địa bàn làng Brưl, xã Chơ Glong).

Trong lúc kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tại lô 7, khoảnh 8, tiểu khu 771, lâm phần do Công ty Ia Pa quản lý có vị trí đất đá bị đào bới, khai thác vàng trái phép với diện tích khoảng 100 m2.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật dụng để khai thác vàng trái phép như cuốc, xẻn, xà ben, xe rùa, bình ắc quy, máy bơm… và các hầm chứa đất tại vị trí khai thác vàng trái phép. Thời điểm kiểm tra, các đối tượng vi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

leftcenterrightdel
 Các hầm chứa đất phục vụ đào, đãi vàng.

Bên cạnh đó, vị trí khai thác vàng trái phép nằm cách UBND xã Chơ Glong khoảng 6km, gần sát với khu sản xuất của người dân, đường sá đi lại thuận tiện, xe máy có thể chạy đến nơi. Các hầm chứa đất phục vụ đào, đãi vàng trái phép được gia cố bằng bạt, cây rừng, bao chứa đất xếp chồng lên nhau.

Mặt khác, cách vị trí lực lượng chức năng ghi nhận, lập biên bản khoảng 100m, có thêm 2 đường hầm (đường kính khoảng 1,5m) khoét sâu vào lòng núi.

leftcenterrightdel
 Hệ thống nước để phục vụ việc khai thác vàng trái phép.

Theo lực lượng chức năng, các đường hầm này được các đối tượng đào sâu vào lòng núi để phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép.

Một lãnh đạo UBND xã Chơ Glong cho hay, trước đây, tại khu vực núi Tơ Nung, lực lượng chức năng đã nhiều lần phát hiện việc khai thác vàng trái phép và đã xử lý, đánh sập các hầm đào vàng. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra nhưng không phát hiện tình trạng khai thác vàng trái phép tại đây. Qua sự việc nói trên, xã sẽ chỉ đạo thành lập đoàn và chủ động phối hợp với Công ty Ia Pa để tuần tra, kiểm soát thường xuyên hơn./.

Nguyễn Chính