UBND phường Đông Hòa vừa có báo cáo về việc công trình xây dựng thi công gây ảnh hưởng công trình lân cận. Báo cáo đã ghi nhận 15 hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng liên quan đến quá trình thi công dự án khu dân cư Bình An Đông Tây.
    |
 |
| Cổng dự án Bình An Đông Tây (dự án Bcons Center City). (Ảnh: AX) |
Dự án này do Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons làm chủ đầu tư trên các thửa đất số 2318 và 2320, tờ bản đồ số 39, khu phố Nội Hóa 1, phường Đông Hòa. Công trình chung cư thuộc dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp Giấy phép xây dựng số 3728/GPXD ngày 27/6/2025.
Ngay khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND phường Đông Hòa đã trực tiếp làm việc với chủ đầu tư, yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp thi công bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các công trình lân cận, khẩn trương khắc phục các sự cố phát sinh nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công lập báo cáo bằng văn bản gửi UBND phường và Sở Xây dựng để theo dõi, xử lý.
Để đánh giá chi tiết thiệt hại, chủ đầu tư đã thuê Công ty Cổ phần Giám định Vina Pacific thực hiện giám định, đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với 15 hộ dân, đồng thời đưa ra phương án hỗ trợ kinh phí di dời và bố trí chỗ ở tạm.
Tính đến thời điểm báo cáo, tiến độ khắc phục và di dời đã có 13 hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ di dời. Tuy nhiên, mới chỉ có 4 hộ thực hiện di dời theo cam kết, 9 hộ còn lại dù đã nhận tiền hỗ trợ nhưng hiện vẫn chưa chuyển đi.
Trường hợp nhà ở kết hợp nhà trẻ của bà Nguyễn Thị Ái không nhận tiền hỗ trợ di dời mà yêu cầu chủ đầu tư sửa chữa, khắc phục trực tiếp các hư hỏng. Hiện chủ đầu tư đã hoàn tất việc sửa chữa theo đúng yêu cầu.
Trường hợp bà Đỗ Nguyễn Mai Anh hiện chưa nhận bất kỳ khoản hỗ trợ nào và hiện vẫn đang sinh sống tại công trình. Bà Anh đề nghị chủ đầu tư sẽ tiến hành sửa chữa, khắc phục toàn bộ hư hỏng phát sinh sau khi dự án hoàn thành.
Theo UBND phường Đông Hòa, căn cứ quy định về phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, dự án nêu trên thuộc thẩm quyền quản lý, kiểm tra và xử lý của Sở Xây dựng.
Mặc dù vậy, thời gian qua UBND phường Đông Hòa đã chủ động kiểm tra hiện trạng, ghi nhận vụ việc và thực hiện đầy đủ các trách nhiệm, thẩm quyền quản lý tại địa phương nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
Để bảo đảm việc xử lý công trình đúng quy định pháp luật và khắc phục triệt để các rủi ro an toàn, UBND phường Đông Hòa đã có văn bản báo cáo và kính đề nghị Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh sớm tiến hành kiểm tra thực địa và xử lý theo thẩm quyền.