Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân kết nối từ đường Nguyễn Trãi đến khu vực ngõ 162 Nguyễn Tuân, được kỳ vọng giảm tải áp lực giao thông cho khu vực rất đông dân cư với nhiều tòa chung cư và trường học.
    |
 |
| Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân thi công kéo dài, chậm tiến độ khiến người dân đi lại vô cùng khó khăn, mặt đường nhầy nhụa vào hôm trời mưa, trời nắng thì bụi mù mịt. |
Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 9/2025 nhưng đã chậm tiến độ. UBND phường Thanh Xuân cam kết dự án sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3/2026.
Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân do UBND quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư phê duyệt vào năm 2018, với tổng mức đầu tư gần 400 tỉ đồng.
Từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền hai cấp được vận hành, dự án được chuyển giao cho UBND phường Thanh Xuân làm chủ đầu tư. Việc thay đổi chủ thể đã kéo theo điều chỉnh về thủ tục và quy trình đấu thầu, khiến thời gian hoàn thành dự án phải dời sang tháng 3/2026 thay vì năm 2025 như kế hoạch trước đó.
    |
 |
| Nhiều hạng mục thi công dự án này vẫn còn dang dỡ, dự án chỉ có lác đác một số công nhân làm việc. |
Đầu năm 2026, lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân đã kiểm tra, yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng kể từ mốc thời gian này, công trình vẫn chưa thể về đích.
Ghi nhận của phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, tại thời điểm này, nhiều hạng mục của dự án vẫn đang thi công dang dở. Nguyên vật liệu nằm ngổn ngang trên vỉa hè, lòng đường như “bẫy” người đi đường.
    |
 |
| Những thanh sắt lớn sắc lẹm phục vụ thi công để ngổn ngang dưới lòng đường không được cảnh báo, che chắn như "bẫy" các phương tiện tham gia giao thông. |
Đáng nói, nhiều đoạn đường đang thi công, nguyên vật liệu để tràn xuống lòng đường, còn vỉa hè bị đào xới nhưng không hề được đơn vị thi công che chắn, cảnh báo các phương tiện tham gia giao thông, người đi bộ.
Một dự án hạ tầng đô thị chậm tiến độ không chỉ đơn thuần là cam kết, lời hứa của Chủ đầu tư với người dân mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy như: ùn tắc giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, công việc của người dân; ô nhiễm môi trường, bụi, tiếng ồn; nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt với trẻ em và người cao tuổi.
Quan trọng hơn, dự án thi công kéo dài còn làm xói mòn niềm tin của người dân vào hiệu quả quản lý và cam kết của chính quyền. Lợi ích công bị xâm phạm nghiêm trọng, trong đó quyền được đi lại thuận tiện của người dân trên tuyến đường hoàn chỉnh, quyền được sống trong không gian đô thị văn minh, an toàn.
Dự án chậm tiến độ là một phép thử về năng lực điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước, cụ thể tại dự án này là UBND phường Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Trong khi đó, Hà Nội đang hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại, văn minh. Kỷ cương đô thị không chỉ nằm ở quy hoạch trên giấy, mà nằm ở khả năng biến quy hoạch thành hiện thực đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
    |
 |
| Cống bê tông xếp tràn lên lòng đường. |
    |
 |
| Những kiện đá lát vỉa hè để dưới lòng đường mà không được cảnh báo hay che chắn bảo đảm an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. |
    |
 |
| Một người đi bộ bịt khẩu trang kín mít đứng gần khu vực đang thi công chờ sang đường. |
    |
 |
| Nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang. |
    |
 |
| Không ít người đi qua tuyến phố phải lắc đầu ngao ngán về tiến độ dự án. |
    |
 |
| Vỉa hè tuyến đường lát đá nhưng vẫn còn những khoảng trống nhếch nhác. |
    |
 |
| Nằm ngổn ngang trên vỉa hè, dưới lòng đường là ống cống, đá lát vỉa hè. |
    |
 |
| Đơn vị thi công vẫn đang triển khai nhưng cầm chừng. |
    |
 |
| Khối bê tông dựng đứng ngay bên vỉa hè, trên nền đất yếu có thể đổ ra đường bất cứ lúc nào. |
    |
 |
| Nhiều vị trí đơn vị thi công đào hố sâu nhưng không có cảnh báo, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. |
    |
 |
| Rác thải, vật liệu xây dựng khiến phố này đã bụi bẩn, lại nhếch nhác hơn bao giờ hết. |
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|