Thông tin ban đầu, chiều 3/9, anh T. (quê tỉnh Quảng Ngãi) cùng nhóm công nhân đang thi công công trình tại hẻm số 6 đường Hồ Xuân Hương, phường 14.

leftcenterrightdel
Trong lúc thi công công trình, nam công nhân rơi xuống đất tử vong. 

Trong lúc leo lên giàn giáo, anh T. bị trượt ngã, té xuống đất bất tỉnh. Nạn nhân được đưa vào BV để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an phường 14 có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

 Sập giàn giáo khi đang đổ sàn bê tông, 1 người thiệt mạng

Lãnh đạo xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn sập giàn giáo khi đang đổ sàn bê tông khiến một người thiệt mạng.

Tai nạn xảy ra khoảng 10h ngày 4/9, trong lúc đang đổ bê tông sàn tầng 1 của công trình nhà ở một hộ dân khu dân cư thôn Thắng Lợi, xã Hàm Thắng, toàn bộ sàn sắt cùng bê tông tươi bất ngờ sụp xuống, đè chết một nhân công đang làm việc bên dưới. Nạn nhân được xác định là ông Lê Xuân Thuỷ (SN 1967,  trú tại Nghệ An) là nhân công xây dựng công trình.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, giàn giáo đỡ cốp pha chỉ là những cây gỗ keo đường kính vài phân, dựng trên nền lổn nhổn gạch đá. “Nghe thông tin anh em báo cáo, nhà thầu sơ suất trong khi thi công đổ sàn, dẫn đến sàn sập, khiến nhân công thiệt mạng” –  Một lãnh đạo xã Hàm Thắng chia sẻ.

Ngay sau tai nạn xảy ra, cùng ngày, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.


Nguyễn Lánh- Nguyễn Huân