Dự án nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 3 do Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland - Đà Nẵng làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, quy mô 830 căn hộ với tổng diện tích dự án 17.111m2, bắt đầu mở bán từ quý II/2026 và chính thức đưa vào toàn bộ sử dụng năm 2027.

Dự án nằm ở vị trí trung tâm phường Hòa Xuân, có nhiều tiện ích cùng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sẽ tạo điều kiện cho người dân tại Đà Nẵng dễ dàng sở hữu một tổ ấm hạnh phúc.

leftcenterrightdel
 Dự án nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 3 có quy mô 830 căn hộ với tổng diện tích dự án 17.111m2.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn cho biết, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đà Nẵng đang hối hả về đích kế hoạch năm 2025 và chuẩn bị tâm thế cho bước sang năm mới năm 2026.

Việc xây dựng nhà ở xã hội là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, mang tính nhân văn sâu sắc với mục tiêu toàn quốc đạt 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn phát biểu tại lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 3.

Dự án nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 3 là một sự kiện hết sức quan trọng và có ý nghĩa trong đời sống chính trị, văn hóa xã hội của thành phố; tạo điều kiện cho người thu nhập thấp, công nhân có nơi ở ổn định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Xây dựng và các sở ngành tiếp tục rà soát để tham mưu bổ sung, hoàn thiện các chuỗi thủ tục pháp lý, làm cơ sở cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Sở cần quan tâm, tháo gỡ khó khăn, không để dự án bị chậm tiến độ và tiếp tục có sự hỗ trợ giúp đỡ cho Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland - Đà Nẵng hoàn thành tốt các yêu cầu đề ra.

leftcenterrightdel
 Ông Văn Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chương Dương Homeland phát biểu tại lễ khởi công.

Về phía chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn đề nghị có kế hoạch cụ thể và chi tiết để bảo đảm tiến độ, đưa công trình vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án phải tuân thủ và đảm bảo tiêu chí về an toàn, chất lượng; thường xuyên chỉ đạo điều hành và phối hợp sát sao các bên liên quan: tư vấn thiết kế - tư vấn giám sát và nhà thầu thi công, để có sự thông suốt trong công tác quản lý, kiểm soát kỹ chất lượng và triển khai thi công, tất cả tuân thủ đúng quy định được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Nhà ở xã hội tại Khu đất số 3, Khu B - KDC Nam Cầu Cẩm Lệ.

Ông Văn Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chương Dương Homeland - đại diện Liên danh nhà đầu tư cho biết, thực hiện các chủ trương của Chính phủ, của UBND TP Đà Nẵng về chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhằm giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở của các đối tượng chính sách xã hội, người lao động có thu nhập thấp của thành phố giai đoạn hiện nay.

“Điểm nổi trội của dự án “nhà ở xã hội Nam Cầu Cẩm Lệ” được thiết kế với lối kiến trúc hiện đại, theo tiêu chuẩn xanh EDGE của tổ chức word bank. Và bộ tiêu chí BRI của tổ chức IFC về thích ứng biến đổi khí hậu.

leftcenterrightdel
 Dự án được đầu tư xây dựng với quy mô 4 block chung cư cao 14 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn gần 146.000m2, với 1.306 căn hộ, trong đó có 1.040 căn nhà ở xã hội.

Chúng tôi xin cam kết dự án sẽ mang đến chất lượng trong căn hộ & dịch vụ với tiêu chuẩn sống an toàn và cùng hệ sinh thái ưu việt, đảm bảo đúng theo bộ tiêu chí ESG - môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp.

Trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án tuân thủ và đảm bảo tiêu chí về An toàn - Chất lượng - Tiến độ làm mục tiêu hàng đầu để hoàn thành dự án”, đại diện liên danh nhà đầu tư dự án khẳng định.

Cùng ngày, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng phối hợp với Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà ở Toàn Cầu tổ chức khởi công Dự án Nhà ở xã hội tại khu đất Chung cư số 5 thuộc Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Dự án nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 5 do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà ở Toàn Cầu làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.737 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Nhà ở xã hội tại khu đất Chung cư số 5 thuộc Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Dự án được đầu tư xây dựng với quy mô 4 block chung cư cao 14 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn gần 146.000m2, với 1.306 căn hộ, trong đó có 1.040 căn nhà ở xã hội, diện tích từ 36 đến 77m2, phục vụ hơn 3.000 người dân.

Dự kiến trong quý II/2026, người dân Đà Nẵng có thể nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án này.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam khẳng định, công trình có ý nghĩa thiết thực, hưởng ứng sự kiện khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm trên phạm vi toàn quốc chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc Kháng chiến (ngày 19/12).

Sự kiện khởi công công trình này thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng bằng những dự án phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân.

Dự án góp phần hoàn thành chỉ tiêu gần 29.000 căn hộ nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao giai đoạn 2025 - 2030. Đây là nhiệm vụ lớn nhưng cũng rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố đối với đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đề nghị chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, tập trung nguồn lực để tổ chức thi công an toàn, chất lượng, đúng kế hoạch.

leftcenterrightdel
 Ngay sau lễ khởi công, công trình dự án chung cư số 5 được tiến hành các công đoạn đầu tiên.

Các sở, ban, ngành và UBND phường Hòa Xuân tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ người dân.

Ông Phan Minh Đoan - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà ở Toàn Cầu, cho biết dự án vừa đánh dấu bước khởi đầu chiến lược phát triển nhà ở xã hội của doanh nghiệp, vừa đồng hành cùng TP Đà Nẵng trong an sinh xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người dân, nhất là người lao động, công nhân, viên chức trẻ và các gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp, đồng thời đóng góp trách nhiệm cùng với chủ trương nhà nước trong mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

 

L.T