Vài ngày qua, báo chí và mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin liên quan đến dấu hiệu sự cố đập chính hồ chứa nước Sông Than, xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa (thuộc khu vực tỉnh Ninh Thuận cũ).

Thông tin cho biết, trên mặt đập chính xuất hiện các vết nứt dọc và có hiện tượng thấm nước thành dòng tại một số vị trí khe thi công, khớp nối bê tông bên trong hành lang thân đập.

leftcenterrightdel
 Đập chính hồ chứa nước sông Than, Khánh Hòa, ngày 10/12.

Ông Lưu Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận cho biết, trong quá trình vận hành, đầu tháng 11, Công ty ghi nhận các vết nứt trên mặt đập cùng những dòng thấm tại các khe thi công, khớp nối bê tông bên trong hành lang thân dập.

Qua kiểm tra thực tế tại thực địa xác định có 6 vết nứt dọc phần bê tông mặt đập có chiều dày 6cm với tổng chiều dài 92,4m; bề rộng vết nứt từ 0,5cm đến 4cm.

leftcenterrightdel
Hiện trạng trên mặt đập chính hồ chứa nước sông Than, Khánh Hòa, ngày 10/12.

Ngày 10/12, tại hiện trường, báo chí ghi nhận mặt đập đã  không còn các vết nứt. Tại vị trí các vết nứt đã được đổ bê tông.

Trong khi bên trong hành lang thân đập cũng không còn hiện tượng nước thấm chảy thành dòng.

Tại thực địa, ông Lê Xuân Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA) tỉnh Khánh Hòa- đơn vị chủ đầu tư dự án, cho biết, những hình ảnh được đăng tải vài ngày qua là  hình ảnh cũ từ khoảng 1 tháng trước. 

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng kiểm tra mặt đập chính sau khi các vết nứt được khắc phục.

Theo ông Toàn, những vết nứt trên mặt thân đập chính, là lớp bê tông hạt mịn dày 6 cm phủ mặt đập. Những vết nứt này được Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận- đơn vị tạm thời tiếp nhận và vận hành hồ sông Than, phát hiện và thông báo cho BQLDA từ đầu tháng 11.

Sau khi nhận thông tin, BQLDA đã tiến hành đào kiểm tra tại các vết nứt.

Ông Toàn cho biết, quá trình kiểm tra xác định, phần bê tông lõi thân đập hoàn toàn bình thường. Những vết nứt xảy ra ở lớp bê tông phủ mặt đập và tình trạng nứt này không ảnh hưởng gì đến kết cấu thân đập.

leftcenterrightdel
 Tình trạng thấm nước thành dòng bên trong hành lang thân đập chính đã được khắc phục.

Bên trong hành lang thân đập chính ghi nhận có 5 vị trí thấm chảy thành dòng tại các khe thi công, khớp nối bê tông, trong đó một vị trí thấm mạnh với lưu lượng khoảng 0,3 lít/giây (tương đương khoảng 26m³/ngày đêm), nên hành lang luôn trong tình trạng ẩm ướt.

“Mức thấm nêu trên vẫn trong giới hạn cho phép. Hiện nay, tình trạng trên đã được khắc phục. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục theo dõi và phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công và các chuyên gia độc lập để xác định nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và đề xuất phương án xử lý toàn diện”, ông Toàn nói, lưu ý, hiện hồ chứa nước Sông Than chưa được nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và đang trong thời bảo hành.

leftcenterrightdel
 Bên trong hành lang thân đập chính hiện đã khô ráo.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận đang là đơn vị vận hành tạm thời. Các sự cố trên đã được nhà thầu thực hiện khắc phục vào cuối tháng 11, đầu tháng 12.

Hồ chứa nước Sông Than có dung tích 85 triệu m³, được khởi công năm 2018, tổng mức đầu tư hơn 1.040 tỉ đồng, từ nguồn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Công trình được khánh thành vào tháng 9/2025, vào dịp diễn ra Đại hội Đại biểu tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

PV