    |
 |
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Khu công nghiệp Cây Trường và Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng (giai đoạn 2). |
Tham dự Lễ gồm có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết - nguyên Chủ tịch nước; Mai Văn Chính - Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; Nguyễn Lộc Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương; Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Đoàn Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Trần Văn Mi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương.
Với tổng vốn đầu tư hơn 5.459 tỉ đồng, Khu công nghiệp Cây Trường được quy hoạch trên diện tích 700 hecta, ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường; dự kiến tạo việc làm cho 35.000 lao động.
Dự án Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng (giai đoạn 2) bổ sung 380 hecta quỹ đất sạch liền kề khu công nghiệp hiện hữu, mang đến hạ tầng đồng bộ và hiện đại, sẵn sàng phục vụ các nhà đầu tư sản xuất công nghiệp quy mô lớn. Tổng vốn đầu tư dự kiến 3.500 tỉ đồng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, tích hợp hài hòa giữa sản xuất và bảo vệ môi trường, nhằm thu hút các doanh nghiệp chất lượng cao, đặc biệt là các doanh nghiệp xanh.
    |
 |
Đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. |
Phát biểu tại Lễ động thổ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh cho biết, Khu công nghiệp Cây Trường và Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng (giai đoạn 2) sẽ trở thành biểu tượng cho khu công nghiệp thông minh, sinh thái, tích hợp công nghệ số và năng lượng tái tạo.
Bên cạnh đó, Khu công nghệ thông tin tập trung với quy mô 15,47 hecta sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế trọng điểm, góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu công nghệ thông tin Việt Nam.
Đây là những bước đi để tỉnh Bình Dương bước lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu nhằm xây dựng một hệ sinh thái mới, bổ sung cho hệ sinh thái hiện hữu, đáp ứng cao nhất nhu cầu của các nhà đầu tư, người lao động trong nước và quốc tế trong giai đoạn hội nhập toàn diện và ngày càng sâu rộng.