    |
 |
Sân vận động của xã biến thành bãi tập kết cát. |
Theo ghi nhận của phóng viên, một lượng lớn cát lớn đã được đổ trực tiếp lên mặt sân vận động, chiếm diện tích rộng, khiến một phần lớn khu vực vốn được dùng để chạy bộ, đá bóng, tập dưỡng sinh…của người dân xã Hoằng Giang bị thu hẹp.
Việc tập kết cát ở đây không chỉ gây cản trở việc sinh hoạt thể thao, mà còn gây bụi bặm vào ngày nắng, sình lầy vào mùa mưa, rơi vãi bẩn thỉu ra đường giao thông…ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Chị N. T.N (xin được giấu tên), một người dân thường xuyên chạy bộ tại đây, chia sẻ: “Mỗi chiều tôi đều ra sân để chạy vài vòng giải tỏa căng thẳng sau giờ làm, nhưng gần đây thì không còn chỗ mà chạy. Do cát đổ nhoe nhoét ra sân, nhiều hôm còn bụi mù mịt, rất khó chịu.”
    |
 |
Xe cộ, máy móc vận chuyển cát khiến nhiều chỗ của sân vận động trở nên sình lầy, nhoe nhoét. |
Điều đáng nói là, việc tập kết cát này là trái phép. Theo một số nguồn tin, cá nhân tập kết cát ở đây vốn đang hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, hiện đang tận dụng sân vận động như một kho chứa tạm thời. Tuy nhiên, hành vi này vi phạm quy định sử dụng đất công cộng và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.
Dù tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, người dân bức xúc và đã nhiều lần phản ánh nhưng cho đến nay, hiện trạng vẫn chưa được giải quyết, khiến người dân lo ngại sân vận động sẽ bị "chiếm dụng" lâu dài.
    |
 |
Trước đây, trẻ con hay ra sân đá bóng, giờ chơi trên đống cát. |
Một người dân sinh sống gần Sân vận động bức xúc: Sân vận động là nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân trong khu vực. Trước khi cát tập kết ở đây, chiều nào bọn trẻ con cũng ra sân vận động đá bóng, vui lắm. Rồi người lớn thì đi bộ, thể dục…Trước còn là nơi cắm trại, tập nghi thức của xã Hoàng Giang cũ.
Sau cơn bão số 3, họ đã mang cát từ bãi tập kết dưới sông lên đây để tạm, cho đến nay vẫn không thấy chính quyền địa phương yêu cầu họ vận chuyển đi, khiến người dân rất bức xúc. Vì gia đình kinh doanh cát đang nói cũng sinh sống trong thôn nên người dân ngại đứng ra phản đối vì cả nể. Nhưng tình trạng này cứ kéo dài thì không thể chấp nhận được.
Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Trần Anh Tuyển, Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang cho biết: Việc tập kết cát này bắt đầu từ sau cơn bão số 3 (đợt tháng 7 năm 2025), nhưng chắc do thời gian qua mưa nhiều nên họ chưa chuyển đi. Trước phản ánh cũng phóng viên, xã sẽ cho kiểm tra việc này và yêu cầu cá nhân tập kết cát phải sớm vận chuyển ra khỏi sân vận động.
    |
 |
Không chỉ chiếm dụng khuôn viên sân vận động, việc tập kết cát còn gây ô nhiễm môi trường xung quanh. |
Sân vận động không chỉ đơn thuần là nơi rèn luyện thể chất mà còn là điểm giao lưu, kết nối cộng đồng. Việc để một cá nhân tự ý biến nơi này thành bãi chứa vật liệu xây dựng không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng cộng đồng mà còn là hành vi vi phạm pháp luật cần bị xử lý.
Chính quyền địa phương cần nhanh chóng vào cuộc, yêu cầu cá nhân liên quan di dời toàn bộ cát ra khỏi khu vực, trả lại mặt bằng sạch sẽ, thông thoáng cho sân vận động; đồng thời có biện pháp ngăn chặn tái diễn.